Đăng ký tham gia dự giải có 150 vận động viên đến từ các xã, thị trấn của huyện Bát Xát, vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa... 

Một số CLB có nhiều vận động viên  tham gia như: Hiệp hội Những người leo núi, CLB Chạy vì mình Hà Nội...  

Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, nên đến thời điểm khai mạc chỉ có 116/150 vận động viên tham gia tranh tài.

Đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860m so với mực nước biển, năm nay, các vận động viên sẽ vượt qua chặng đường dài 9km, với nhiều loại địa hình khác nhau như: rừng già, suối, núi cao. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa, đường trơn, song các vận động viên vẫn tham gia thi đấu với quyết tâm cao.

 

Đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860m so với mực nước biển. Ảnh: TQ 

 

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho 30 vận động viên về đích sớm nhất, trao giấy chứng nhận kèm tiền thưởng cho 20 vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba ở 4 nội dung thi đấu: nam, nữ trong huyện, nam, nữ ngoài huyện.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 4 giải và giấy chứng nhận kèm tiền thưởng cho vận động viên nhiều tuổi nhất nội dung nam, nữ trong huyện, nam, nữ ngoài huyện.

Kết quả chung cuộc:

Vận động viên ngoài huyện:

Nam: Nhất: Lê Văn Tuấn Anh  huyện Bảo Thắng - Lào Cai; Nhì:  Xin Văn Ba, huyện Bắc Hà - Lào Cai; Ba: Nguyễn Đình Tuấn- CLB Chạy vì mình Hà Nội

Nữ: Nhất: Triệu Bích Đào - TP Lào Cai; Nhì:  Phùng Thị Thanh Tâm - CLB Chạy vì mình Hà Nội. Ba: Hoàng Bích Hạnh - CLB Chạy vì mình Hà Nội

Vận động viên trong huyện:

Nam: Nhất: Tráng A Súa, xã Y Tý; Nhì:  Sùng A Chu- xã Ngải Thầu. Ba: Vàng A Chẻ, xã Y Tý

Nữ: Nhất: Lý Tả Mẩy, xã Sảng Ma Sáo; Nhì: Vàng Thị Tùng, xã Y Tý; Ba: Tẩn Thị Khá, xã A Lù.

TQ