Thông tin ban đầu, khoảng từ 5 giờ 30 phút đến 5 giờ 45 phút cùng ngày, một chiếc xe tải chở đầy đất lưu thông theo hướng Nguyễn Trãi - Hà Đông khi qua hầm đường bộ Thanh Xuân đã làm rơi một vệt đất gồm nhiều tảng đất to.

Hiện trường cho thấy vệt đất này kéo dài khoảng hơn 3km từ hầm đường bộ thuộc địa bàn quận Thanh Xuân đến khu vực sát với cầu Trắng, quận Hà Đông.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 đã cắt cử cán bộ chiến sĩ đặt cảnh báo, phân luồng phương tiện khu vực nhiều tảng đất, phối hợp cùng thanh tra giao thông, công nhân môi trường dọn dẹp, ước tính hàng chục khối đất rơi vãi suốt trong thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đội CSGT số 7 yêu cầu lái xe chở đất ra trình diện, đồng thời kêu gọi người dân ai biết về vụ việc thông báo với cơ quan chức năng.

Đơn vị đang trích xuất camera an ninh truy tìm chiếc xe trên. Sau khi thiết lập đủ căn cứ, lái xe sẽ bị xử lý “phạt nguội” với nhiều tình tiết tăng nặng.

Trước đó, ngày 8/6, Phòng CSGT và Đội CSGT số 6 cũng phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội truy tìm ô tô làm đổ bùn đất ra đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Số bùn, đất bị đổ vương vãi ra đường kéo dài 200m. Độ cao của bùn, đất có đoạn gần 0,5m cản trở giao thông khiến các phương tiện không thể di chuyển qua.

 

Q. Đông