Đó là thông tin nổi bật có trong Hội nghị chuyên đề “Thực hiện cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước - Tiếng nói của những người trong cuộc” vừa được Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP phối hợp với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP tổ chức ngày 5/6/2020.

Theo số liệu thống kê năm 2018, mỗi ngày TP HCM thải ra khoảng 9.200 tấn chất thải rắn sinh hoạt; khoảng 1.500 – 2.000 tấn chất thải công nghiệp không nguy hại; 1.500 - 1.700 tấn chất thải rắn xây dựng; 350 – 400 tấn chất thải nguy hại; 22 tấn chất thải rắn y tế nguy hại.

Sự gia tăng nhanh chóng khối lượng chất thải rắn đô thị hàng năm từ 6% - 10%, cùng với việc một bộ phận không nhỏ người dân chưa ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, hành động xả rác ra đường và kênh rạch vẫn diễn ra thường xuyên làm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, đã tạo nhiều áp lực cho các đơn vị thu gom rác và cho công tác quản lý chất thải rắn của TP.

Ông Cao Văn Tuấn - Trưởng phòng Công nghệ môi trường và Kiểm tra chất lượng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP cho biết: Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, Công ty và các đơn rất quyết tâm, không ngừng đổi mới, đa dạng về phương thức, hình thức và sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nhưng kết quả đạt được còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Một bộ phận không nhỏ người dân vẫn vô tư quét rác từ nhà ra vỉa hè, xả rác xuống đường và kênh rạch. Thậm chí, còn có hành vi lăng mạ, hăm dọa công nhân vệ sinh khi họ thực hiện nhiệm vụ hoặc khi nhắc nhở hành động xả rác ra đường và kênh rạch của người dân.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, một vài địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, chưa quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra và xử lý vi phạm dẫn đến rác thải vẫn xả ra đường, bãi đất trống và kênh rạch tạo thành những bãi rác lớn, điểm đen ô nhiễm môi trường. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được Chính phủ ban hành nhưng hiệu quả thực hiện chưa cao, kết quả xử phạt còn rất hạn chế dẫn đến người dân chưa chấp hành nghiêm…

leftcenterrightdel
Chị Trần Thị Anh Xuân, công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích đô thị quận 1 chia sẻ ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TM) 

Từ thực tiễn công việc hàng ngày, một số công nhân vệ sinh môi trường đã nêu lên những bức xúc trước sự thiếu ý thức của một số người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường; cũng như đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 19…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Lê Thị Hồng Hậu đề nghị cấp ủy các đơn vị và đoàn thể trong Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 19 đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên, người lao động.

Thực hiện nghiêm việc đăng ký cam kết “không xả rác ra đường và kênh rạch”, gắn với nội dung trong sổ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, đẩy mạnh phát động 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Khối Doanh nghiệp TP thực hiện làm gương “không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” và mỗi người là một tuyên truyền viên tích cực trong vận động thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”…

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Văn Lưu cho biết: Qua hội nghị này, TP ghi nhận sự hy sinh thầm lặng, công lao động của công nhân vệ sinh môi trường phải được tôn vinh; những thái độ thờ ơ, xem thường của người dân cần phải lên án. Do đó, trong sinh hoạt của Mặt trận, đoàn thể sẽ lưu ý vấn đề này để đoàn viên, hội viên, gia đình cán bộ, công chức phải mẫu mực trong vấn đề bảo vệ môi trường...

 Ngoài ra, sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện Chỉ thị 19 như hỗ trợ công nhân công ích; tạo cơ chế thiết lập thông tin giữa Công ty Dịch vụ công ích quận, huyện với chính quyền phường, xã…

Tuấn Minh