Tại buổi làm việc với quận 1, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga cho biết: Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, ý thức người dân tại địa phương được nâng lên, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư được cải thiện, các tuyến đường, hẻm, kênh thông thoáng, xanh, sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị, hạn chế tình trạng tồn đọng rác, nước thải…

Các mô hình, giải pháp hiệu quả được phát huy, nhân rộng trên địa bàn toàn quận, tạo hiệu ứng lan tỏa, chuyển biến nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện bảo vệ môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch, nơi công cộng…

Công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, cùng với tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế trên địa bàn quận được duy trì tổ chức thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và cơ quan Nhà nước, đơn vị liên quan…

Còn tại quận 7, sau khi thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, quận đã xóa được 47/47 điểm đen về rác tồn đọng. Cùng với đó, đã tổ chức chuyển hóa 21 khu đất trống trở thành khu sinh hoạt cộng đồng. Lắp đặt 322 thùng rác công cộng 2 ngăn tại các tuyến đường trên địa bàn quận…

Bên cạnh đó, UBND quận còn chỉ đạo tổ chức vận động các hộ dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận thực hiện việc cam kết hưởng ứng cuộc vận động, có 735/735 tổ trưởng tổ dân phố thay mặt 105.049 hộ dân ký cam kết tham gia hưởng ứng cuộc vận động; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên các trường học trên địa bàn thực hiện không xả rác ra đường và kênh rạch, bỏ rác đúng nơi quy định…

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TM

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung cho rằng: Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” là một chủ trương đúng, trúng và trong quá trình thực hiện nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, có nhiều giải pháp, sáng kiến, công trình, mô hình xuất phát từ trong dân, trong các tổ chức, trong các hệ thống chính trị, để TP sạch hơn, đẹp hơn và góp phần thực hiện chương trình đột phá về giảm ngập nước trên địa bàn TP.

Bà Dung đề nghị quận 1 trong thời gian tới ra quân tổng vệ sinh toàn địa bàn quận; đẩy mạnh tuyên truyền trong các hộ gia đình, nơi công cộng, công sở, trường học với hình thức phong phú, phù hợp. Tăng cường đối thoại với người dân và kịp thời xử lý phản ánh của người dân. Ngoài ra, tăng cường xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường…

Phó Bí thư Thành ủy TP cũng đề nghị quận 7 trong thời gian tới, cần gắn cuộc vận động này với chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; cũng như gắn với việc chỉnh trang đô thị. Đồng thời, phát huy và thực hiện quy chế dân chủ trong dân, phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực trong dân; có sự vào cuộc của cấp ủy cơ sở trong thực hiện cuộc vận động. Nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc xả thải và bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Ngoài ra, quận cần học cách quản lý đô thị của Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, trong đó cần tính toán việc chỉnh trang đô thị…

Tuấn Minh