Đừng để “cái sảy nảy cái ung”

Theo văn bản trả lời Báo Thanh tra do ông Đặng Diễm Phúc, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Tây Ninh ký, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉ lệ xe vi phạm chở hàng quá tải tham gia giao thông có chiều hướng tăng trở lại.

Đây là một thực trạng đáng lo ngại, đặc biệt là đối với các tuyến giao thông gần khu vực hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Dương Minh Châu. Ông Đặng Diễm Phúc cho rằng, do lực lượng thanh tra giao thông “mỏng” nên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tải trọng trên địa bàn gặp khó khăn.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, các phương tiện vận chuyển cát từ lòng hồ Dầu Tiếng ra tuyến đường ĐT 781 (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đều phải băng qua thân đập. Trong đó, nhiều xe tải cỡ lớn có dấu hiệu quá tải, đe dọa sự an toàn của thân đập hồ Dầu Tiếng và trực tiếp gây hư hại tuyến đường ĐT 781.

Thời điểm hiện tại, các hạng mục của hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng vẫn hoạt động bình thường. Nhưng nếu tình trạng xe chở cát xâm hại hồ, đập không được ngăn chặn thì sự an toàn của công trình này sẽ bị đe dọa và nếu sự cố xảy ra thì hậu quả sẽ hết sức khó lường.

Về phương diện an ninh trật tự, tình trạng xe chở cát hoành hành tại khu vực hồ Dầu Tiếng đã khiến người dân bức xúc, phản đối từ nhiều năm nay. Tình trạng này đã dẫn đến nhiều vụ quá khích, vi phạm pháp luật.

Ngày 11/12/2017, hàng trăm người dân ấp Tân Tiến (xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) do bức xúc đã chặn 3 xe tải chở cát từ một mỏ cát xây dựng trong khu vực hồ Dầu Tiếng lưu thông qua đường ĐH 04 thuộc huyện Tân Châu, gây náo loạn cả khu vực. Vụ việc khiến cơ quan Công an huyện Tân Châu phải vào cuộc, khởi tố vụ án và khởi tố nhiều bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

So với huyện Tân Châu thì tình trạng xe chở cát quá tải, vi phạm tại khu vực hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Dương Minh Châu cũng phức tạp không kém. Để ngăn ngừa những vụ việc tương tự do người dân bức xúc chặn xe, gây rối thì các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ

Văn bản gửi Báo Thanh tra của ông Đặng Diễm Phúc, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết: “Để tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát tải trọng phương tiện khu vực hồ Dầu Tiếng và trên tuyến đường ĐT 781 thuộc huyện Dương Minh Châu, ngày 5/5/2020, Sở GTVT đã di dời Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động từ vị trí Km số 15 đường ĐT 782 thuộc ấp 4, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu về đặt tại Km81+900, đường ĐT 781 thuộc xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh Tây Ninh trang bị thêm 1 bộ cân mới để tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh”.

leftcenterrightdel
 Xe tải chở cát có dấu hiệu quá khổ giới hạn từ lòng hồ Dầu Tiếng lưu thông vào đường ĐT 781. Ảnh: NT

Tuy nhiên, như lời ông Đặng Diễm Phúc, do lực lượng thanh tra giao thông mỏng nên việc kiểm tra tải trọng gặp khó khăn. Do đó, cần có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông và Ban An toàn giao thông huyện Dương Minh Châu trong việc kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cần tăng cường tuần tra, kiểm tra, lập biên bản và đề xuất xử lý nghiêm đối với những phương tiện vận chuyển cát vi phạm, đe dọa an toàn hồ, đập theo Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Cũng tại văn bản gửi Báo Thanh tra, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho rằng: “Riêng đối với các mỏ cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đều có lắp đặt bàn cân kiểm tra tải trọng phương tiện, để kiểm tra phương tiện vận chuyển cát trước khi ra khỏi bãi cát (do tổ tác nghiệp kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trong hồ Tha La, hồ Dầu Tiếng, Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng)”.

Thế nhưng, những thông tin, hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều phương tiện có dấu hiệu quá tải, quá khổ giới hạn vẫn ngang nhiên rời bãi, vượt qua thân đập hồ Dầu Tiếng và lưu thông vào đường ĐT 781 mà không bị kiểm tra, xử lý.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vấn đề này.

Nhật Tường