Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, với các vụ cháy, đặc biệt là cháy hóa chất, lực lượng chức năng đều có các phương án cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống cháy nổ.

“Cháy hóa chất gì, máy đo được nồng độ hóa chất ở khu vực đó cho kết quả như thế nào thì đều phải công bố, công khai đến với người dân. Nếu vụ cháy ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải có giải pháp, thậm chí là phải di dân ra vùng khác” - ông Chung nói.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 30/6, đã xảy ra vụ cháy lớn ở kho xưởng hóa chất nằm trong cảng Đức Giang, rìa sông Đuống.

Quá trình dập lửa, lực lượng chức năng gặp những khó khăn do các thùng hóa chất trong nhà kho bị nổ văng ra xa cả trăm mét.

Tại hiện trường, nhiều tiếng nổ phát ra từ bên trong kho xưởng, cột khói đen bốc cao khiến người dân ở xa cũng trông thấy.

Do vị trí khu vực xảy ra cháy có nhiều kho xăng, dầu, hóa chất nên thông tin ban đầu nhiễu loạn khiến người dân lo lắng.

Sau khi cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy khu vực cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Đến hơn 10 giờ sáng 3/6, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lửa cháy lan sang các khu vực nguy hiểm gần đó.

Vụ cháy không gây thương vong về người. Hiện, chưa có thống kê thiệt hại về tài sản.

Hải Hà