Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Hiên tại bão có cường độ cấp 10-11,bão sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24h tới, mạnh nhất khi hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa (cấp 11-12, giật cấp 14); khi vào trong kinh tuyến 112E bão có xu hướng suy yếu dần

 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, đây sẽ là thời điểm bão số 8 đạt cường độ mạnh nhất. Sau khi đi qua Hoàng Sa, do gặp mặt nước biển lạnh, kết hợp với không khí lạnh tràn về nên dự báo bão số 8 sẽ giảm cấp rất nhanh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 07 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo bão số 8 nối với dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ sẽ gây mưa cho một số tỉnh miền Trung từ đêm 24 đến ngày 26/10. Tuy nhiên, tổng lượng mưa không quá lớn.

Trên đất liền, trong sáng nay, lũ trên sông Kiến Giang, các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Thu Bồn (Quảng Nam) tiếp tục xuống, sông Vu Gia (Quảng Nam) dao động theo điều tiết của hồ chứa. Tuy nhiên mực nước trên sông Kiến Giang vẫn ở mức cao trong hôm nay (22/10). Dự báo chiều nay, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 3,05m, vẫn trên báo động 3 là 0,35m.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc (Hà Tĩnh). Các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch (Quảng Bình). Các huyện Đăkrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh (Quảng Trị). Huyện A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Ngập lụt tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đặc biệt các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình.

Ông Năng cũng cho biết thêm, lúc này, ngoài xa phía Đông Philippin đang hình thành một nhiễu động trên nền dải hội tụ nhiệt đới và có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đang theo dõi chặt chẽ và sẽ thông tin khi có dấu hiệu hình thành áp thấp nhiệt đới và đi vào Biển Đông.

Thái Hải