Chiều 23/9, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Đến 13h chiều nay, với việc quan trắc ven bờ của Việt Nam qua hình ảnh ra đa và ảnh mây vệ tinh, Trung tâm đánh giá cường độ ATNĐ mạnh lên thành bão. Vì vị trí nó ngay sát bờ nên chúng tôi đã chính thức phát tin bão khẩn cấp - bão số 6 năm 2021.

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Định khoảng 180km, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 260km, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 330km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 380km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 01 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 109 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Ông Năng cho biết thêm, với chỉ số hiện nay đo được, lượng mưa do bão gây ra trong 6h vừa qua là phổ biến 50mm -100mm, có nơi lên đến 130mm. Riêng các trạm đảo ven bờ, đặc biệt là ở huyện đảo Lý Sơn, cách cơn bão khảng 200km, đã ghi nhận gió cấp 7, giật cấp 8.

Đặc điểm của bão số 6 có cường độ mạnh, hiện nay đã mạnh lên cấp 8, hướng di chuyển là Tây Bắc, hướng về các tỉnh Trung Trung bộ và tốc độ di chuyển nhanh. Khoảng 24h tới là cơn bão sẽ đi vào bờ.

Do cơn bão này gây mưa lớn tập trung ở phía Tây và phía Bắc. Khi bão dịch về ven bờ thì vùng mưa lớn chuyển sang các tỉnh phía Bắc.

Dự báo, từ chiều đến tối nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung bộ, đặc biệt từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió giật cấp 6, cấp 7; vùng gần tâm bão gió cấp 8, giật cấp 10. Đến nửa đêm và rạng sáng sớm ngày mai (24/9), bão số 6 sẽ gây gió mạnh trên đất liền, có gió giật cấp 6, cấp 7.

Trên đất liền ven biển từ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, Đà Nặng, Quảng Ngãi cảnh báo có gió mạnh từ cấp 6, cấp 7; vùng ven biển có gió cấp 8 giật cấp 10.

Ông Năng cũng cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 nên có mưa lớn diện rộng và xu hướng mở rộng về phía Bắc. Trong thời gian tiếp theo lượng mưa tiếp tục tăng phổ biến từ 150mm-250mm, tập trung từ các tỉnh Bắc Tây Nguyên bao gồm Gia Lai, Kon Tum và các tỉnh Trung Trung Bộ tình Bình Định kéo dài ra phía Bắc cho đến Quảng Trị.

Từ chiều nay đến ngày 24/9, bão còn tiếp tục gây mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 24-25/9 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thái Hải