Cư dân tại các quận Cầu Giấy, Hà Đông, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cảm nhận rung lắc lần này rõ hơn lần trước cách đây mấy ngày, nhiều người thấy rõ cốc nước để trên mặt bàn sóng sánh, một số người bị chóng mặt, đau đầu. 

Một số người dân ở huyện Gia Bình (Lạng Sơn) cũng cho biết, vào thời điểm đó những người sống trên nhà cao tầng cũng cảm nhận thấy rõ hiện tượng này, nhiều người sợ hãi chạy ra khỏi nhà. Một số trường học, học sinh cũng chạy ra khỏi lớp học.
Trước đó, khoảng 6h50 sáng 21/11, nhiều người dân Hà Nội, chủ yếu ở các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai cảm nhận được dư chấn giống như một trận động đất nhẹ, kéo dài khoảng 2 phút. 

Theo Viện Vật lý Địa cầu vào hồi 23h50'42'' (giờ GMT) ngày 20/11/2019 tức 6h50'42'' (giờ Hà Nội) ngày 21/11/2019, một trận động đất có cường độ 6.1 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.46 độ vĩ Bắc, 101.26 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết Hà Nội là một trong những địa phương ở Việt Nam chịu ảnh hưởng của một trận động đất lớn xảy ra tại Lào./.

Theo PV/VOV.VN