Chiều 1/5, Văn Phòng Thường trực ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, trong đêm về sáng 1/5 Lào Cai có mưa, mưa rào và dông đều khắp. Đặc biệt, diễn biến thời tiết cực đoan đã tạo ra lốc xoáy, lũ quét gây một số thiệt hại ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thông tin từ các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn cho thấy ở nhiều địa phương đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to như thành phố Lào Cai và xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) đều có mưa 20mm, xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) 20,2mm, xã Tả Van (thị xã Sa Pa) 20,8mm, xã Nậm Khánh (huyện Bắc Hà) trội hơn 31mm, xã Việt Tiến (huyện Bảo Yên) 28,6mm, thị trấn Bắc Hà (huyện cùng tên) 39mm, xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) 35mm, xã Sơn Thuỷ (huyện Văn Bàn) 34mm, xã Long Phúc (huyện Bảo Yên) nhiều hơn 44mm, xã Dương Quỳ (huyện Văn Bàn) 40mm...

Gió lốc kèm theo mưa dông mạnh đã quét qua các huyện Bảo Yên, Bắc Hà và Bát Xát, gây thiệt hại 121 nhà dân. Trong đó có hai nhà bị sập đổ hoàn toàn, bốn ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, bốn ngôi nhà bị tốc mái 70%, 17 ngôi nhà bị tốc mái từ 30-50%, còn lại 94 ngôi nhà bị tốc mái dưới 30%. Gió xoáy mạnh bốc đi toàn bộ phần mái hai phòng học, một số công trình phụ của Trường Trung học cơ sở xã Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà).

Ngoài ra, mưa lớn từ phía thượng nguồn đổ về gây lũ quét trên suối Nghĩa Đô (Bảo Yên), cuốn trôi một nhịp cầu tạm tại Km71+500 tỉnh lộ 153. Hiện tại tuyến đường liên xã Nghĩa Đô đi Tân Tiến không lưu thông được.

Trong buổi sáng 1/5 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của các địa phương đã nhanh chóng huy động mọi lực lượng cứu hộ tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương cũng đã kịp thời có biện pháp di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và tiếp tục thống kê thiệt hại./.

Theo Hồng Ninh/TTXVN