Thời gian qua, báo chí phản ánh nhiều về tình trạng rác thải, đất cát nhếch nhác, bẩn thỉu bủa vây con đường được đầu tư khoảng 62 tỷ đồng, với chiều dài 2,6km, rộng 40m do Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long làm chủ đầu tư.

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 26/3, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho hay, tuyến đường này có điểm đầu là nút giao cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), điểm cuối nối với nút giao cầu Thăng Long (xã Đông Ngạc, huyện Bắc Từ Liêm) hiện đang thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long.

Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, tuyến đường này hiện còn một đoạn cuối chưa giải phóng mặt bằng xong nên chưa thể thông tuyến.

“Toàn tuyến đường chưa được khớp nối và Công ty Nam Thăng Long cũng chưa bàn giao cho quận quản lý. Tuy nhiên, sau khi có phản ánh của báo chí, chúng tôi đã yêu cầu công ty phải có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn trên tuyến đường này”, ông Hoàng thông tin.

Phó Chủ tịch quận cho biết, phần diện tích quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long, quận đang tích cực triển khai giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân thì vẫn trồng đào trong khu vực chưa giải phóng nên còn tình trạng đi qua con đường này để vào khu vực trồng đào đổ đất… gây mất vệ sinh môi trường.

“Chúng tôi đã yêu cầu UBND phường Phú Thượng tuyên truyền vận động người dân bảo đảm vệ sinh môi trường trên tuyến đường này”, ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cho biết thêm, quận đang triển khai giải phóng mặt bằng 25 dự án và 22 dự án đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng luôn gặp phải những khó khăn, vướng mắc do người dân chưa đồng thuận. Cho nên, tới đây quận sẽ áp dụng nhiều biện pháp như tuyên truyền, vận động người dân, cũng như cố gắng vận dụng các chính sách pháp luật, báo cáo với TP xem xét tạo điều kiện cho người dân được hưởng mức đền bù xứng đáng nhất.

Liên quan đến vấn đề trật tự xây dựng, theo ông Hoàng, tính đến ngày 15/3/2019, UBND quận đã xử lý 40/54 công trình vi phạm trật tự xây dựng phải xử lý trong quý I/2019.

Đối với 249 công trình vi phạm theo 3 kết luận thanh tra, UBND quận đã có báo cáo đề xuất phương án xử lý; hiện đang chỉ đạo phường Quảng An, Tứ Liên rà soát, kiểm tra việc kê khai đăng ký đất đai lần đầu.

“Các trường hợp xây dựng không phép, sai phép phát sinh, quận đều cưỡng chế dỡ bỏ, cương quyết xử lý dứt điểm”, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng nhấn mạnh, năm 2019, UBND quận sẽ tập trung thực hiện tốt việc quản lý sau cấp phép xây dựng, vệ sinh môi trường, quản lý hạ tầng đô thị, triển khai các biện pháp nhằm giảm bụi trên địa bàn…

Thảo Nguyên