Chiều 8/7, trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: Đến 13 giờ 30 phút chiều nay, sau hơn 2 tiếng huy động hàng trăm người dập lửa, vụ cháy rừng xảy ra trên khu vực núi Nầm đã được khống chế.

Vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày tại khu vực núi Nầm thuộc địa phận xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn. Do trời nắng nóng, gió thổi mạnh, lớp thực bì dày nên đám cháy rừng nhanh chóng lan rộng lên khu vực đỉnh Núi Nầm. Khu rừng bị cháy được xác định là rừng keo và thông giao người dân quản lý.

Khu vực cháy bao gồm cây thông và keo tràm

Nhận được tin báo, hàng trăm người bao gồm các lực lượng kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ cùng người dân 2 xã Sơn Châu và Sơn Thủy mang dụng cụ lên rừng tham gia dập lửa. Nhiều xe chữa cháy cũng được huy động tới khu vực nhà dân cạnh bìa rừng nơi lửa gần lan đến để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng cùng gió mạnh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

“Ngay sau khi khống chế được ngọn lửa, UBND huyện Hương Sơn đã tổ chức kiểm tra hiện trường, tiếp tục cắt cử các đơn vị trực canh gác không để đám cháy bùng phát trở lại, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy”, ông Thọ cho biết thêm.

Sau hơn 2 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, từ đầu tháng 6 đến nay, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao kéo dài, cấp cảnh báo cháy rừng luôn ở cấp cực kỳ nguy hiểm nên đã xảy ra 12 vụ cháy rừng trên diện tích 267,69 ha, diện tích rừng bị thiệt hại ước tính 71,41 ha.

Hải Yến