Giải thưởng thường niên học bổng KAWAI là niềm tự hào cho những sinh viên suất sắc trong học tập tham gia kinh doanh, tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài gắn liền thực tế được đánh giá cao, những sinh viên cán bộ lớp vừa học giỏi vừa có tinh thần trách nhiệm đầu tầu gương mẫu trong rèn luyện và trong phong trào sinh vên góp sức xây dựng ý thức và tham gia cộng đồng.

Thay mặt Ban Giám hiệu và Hội đồng  xét tuyển GS.TS Nguyễn Công Nghiệp - Phó Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông Misumasa Kawai - Chủ tịch của Công ty JOUJU và Ngài Masakazu Sekimoto, Ngài Yukiko Ohkuma đại diện cho Công ty JOUJU Nhật Bản đã có sự quan tâm đặc biệt tới Việt Nam, tới sự nghiệp đào tạo, tới các em sinh viên Trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.

Đồng thời, thông báo kết quả giải thưởng lần thứ 37 năm học 2019 - 2020 cho tổng số 146 sinh viên và nhóm sinh viên.

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp cho biết, nhiều năm qua, một năm 2 lần, cứ mỗi lần trao giải, ngài Kawai đều đích thân hoặc cử đại diện của mình sang Việt Nam để gặp gỡ, trao đổi, dặn dò và trực tiếp trao giải cho các em sinh viên. Lần trao giải thứ 36 và lần này, do dịch bệnh, ông Kawai và đồng sự không thể sang dự lễ và trao giải nhưng ông vẫn quan tâm cam kết tài trợ và có thư chúc mừng, động viên các em sinh viên.

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp cũng bày tỏ cảm xúc, vui mừng tự hào chúc các em sinh viên và nhóm sinh viên đạt thành tích, đồng thời cũng mong muốn các em sinh viên phát huy năng lực, trau dồi kiến thức để những năm tiếp theo sẽ có nhiều em được nhận hơn nữa.

leftcenterrightdel
 TS. Đỗ Quế Lượng- Phó Hiệu trưởng thường trực phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: NĐ

Phát biểu tại buổi lễ, TS Đỗ Quế Lượng - Phó Hiệu trưởng Thường trực, thay mặt Ban Giám hiệu yêu cầu Hội đồng giải thưởng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm khảo sát việc làm, Phòng công tác sinh viên nhằm phát hiện bồi dưỡng những cá nhân tập thể có thành tích học tập tốt, đạo đức tốt có tiềm năng kinh doanh để phát triển.

Ông Lượng khẳng định: Học bổng Kawai thực sự là niềm tự hào của các em sinh viên, cũng như các thầy cô nhà trường các em hãy phát huy, phấn đấu vươn lên không ngừng làm rạng danh cho đất nước, để mai đây tốt nghiệp ra trường, với những thành tích đạt được các em nuôi dưỡng ý chí phấn đấu, để thực hiện thành công con đường đam mê kinh doanh và con đường nghiên cứu khoa học của mình

Thành công trong công việc mình đã chọn, được nhận giải Kawai đây là niềm động viên tinh thần, là động lực thúc đẩy các em phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động không ngừng khởi nghiệp thành công để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho quê hương và tô đẹp thêm lịch sử Trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội"- ông Lượng nói.