Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Bách khoa năm nay có 170 gian hàng của các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng. Chương trình có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, học viện có uy tín…

Tại gian hàng Trường Đại học Điện lực, học sinh đã được tổ tư vấn tuyển sinh là các thầy, cô cùng sinh viên tình nguyện nhà trường cung cấp những thông tin về xét tuyển hệ đại học năm 2021, tiêu chí xét tuyển học bạ, giải đáp thắc mắc xoay quanh chương trình đào tạo, học bổng…

Đồng thời, cũng cung cấp những thông tin mới nhất về thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021; kinh nghiệm ôn thi hiệu quả; cách chọn ngành nghề; phương thức tuyển sinh của trường, môi trường đào tạo. Ngoài ra, học sinh cũng được tiếp cận thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của các lĩnh vực, ngành nghề trong tương lai, những thay đổi về cơ cấu ngành nghề trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ…

Tham quan và tìm hiểu thông tin tại gian hàng của Trường Đại học Điện lực, chị Trà, (trú tại Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) chia sẻ, con chị học khối A1 nên có lợi thế xét tuyển khối ngành kỹ thuật hoặc kinh tế.

"Gia đình ưu tiên định hướng ngành tự động hoá và các ngành kỹ thuật năng lượng. Được biết ngành đào tạo của Trường Đại học Điện lực qua mạng internet và cháu đang hào hứng muốn vào học tại ngôi trường này..." - chị Trà bày tỏ.

Còn em Đinh Trúc Quỳnh (Trường THPT Phan Huy Chú - quận Đống Đa - TP Hà Nôi) tâm sự, em có lợi thế môn Toán bởi vậy em sẽ lựa chọn học kế toán, kiểm toán, thương mại điện tử... "Em thấy Đại học Điện lực có những chuyên ngành “hot”. Em mong muốn sau khi ra trường sẽ được làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân vì đây là môi trường năng động. Trường Đại học Điện lực sẽ là một trong những lựa chọn của em." -  Trúc Quỳnh chia sẻ.

Tại buổi tư vấn, có khá nhiều học sinh bày tỏ mong muốn được trở thành sinh viên Đại học Điện lực. Các em quan tâm và hỏi sâu hơn về nhà trường, lộ trình học tập theo ngành học đang quan tâm. Đặc biệt, là những lợi thế của sinh viên khi theo học tại nhà trường. Trong đó, có những cơ hội việc làm phong phú sau khi tốt nghiệp với các chuyên ngành: Quản lý năng lượng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật năng lượng... hay những ngành "hot" như: Thương mại điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành...

Thông tin về công tác tuyển sinh, TS. Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực cho biết, bên cạnh phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, trường còn xét tuyển dựa vào học bạ, xét tuyển thẳng với tổng chỉ tiêu năm 2021 là 3.700 thí sinh.

Năm nay, Trường Đại học Điện lực đã mang một số mô hình đào tạo tiêu biểu của nhà trường tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh như, mô hình nhà thông minh, mô hình giám sát trạm phát sóng… Ngoài tư vấn trực tiếp, học sinh và phụ huynh còn được tận mắt thấy phương thức đào tạo gắn với thực tế của nhà trường, cũng như hiệu quả của các mô hình đào tạo đối với cuộc sống.

Thông qua Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021, các bạn học sinh cũng như phụ huynh đã được giải đáp phần nào những câu hỏi, băn khoăn của mình. Hy vọng rằng với sự tư vấn, giải đáp nhiệt tình, thấu đáo của các thầy cô đến từ Trường Đại học Điện lực, các em học sinh sẽ có thêm những thông tin hữu ích, làm hành trang cho kỳ thi sắp tới của mình.

P.V