Đây cũng là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô, khơi dạy đạo lý “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” và bồi dưỡng lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo trong việc giáo dục học sinh; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đảm bảo kỷ cương, nền nếp dạy và học.

Giáo viên, học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ trong ngày kỷ niệm. Ảnh: BB

Thầy Nguyễn Đăng Thi Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: Năm học vừa qua là năm học có nhiều thành tích cao của thầy và trò trường THPT Hoàng Văn Thụ. Kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao hơn kết quả thi tốt nghiệp trung bình của cả nước; tỷ lệ học sinh khá giỏi và tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học đều tăng so với mọi năm. Đặc biệt đầu năm học 2015-2016 đã có 02 học sinh đạt giải Ba, 04 học sinh đạt giải Khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 01 giải Khuyến khích Olympics tiếng Anh.

Giáo viên đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2014-2015. Ảnh: BB

Ngoài ra các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được Ban Giám hiệu, Đoàn trường quan tâm phát động, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết tình thầy trò. Hàng năm, vào các dịp lễ kỷ niệm, Đoàn trường tổ chức đêm văn nghệ - Thắp sáng ước mơ, Tiếng hát học sinh... tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, tạo khí thế thi đua luyện tập sôi nổi giữa các khối, các lớp, các chi đoàn. Hoạt động này được học sinh hưởng ứng nhiệt tình, trở thành một phong trào sâu rộng, đạt hiệu quả cao. Tại cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ IX, Trường có tham gia 7/8 môn thi, đạt tổng số 65 huy chương trong đó: 26 huy chương Vàng; 24 huy chương Bạc; 15 huy chương Vàng và đạt giải Nhì toàn đoàn.

Trao Giấy khen chị em phụ nữ “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”. Ảnh: BB

Hướng tới kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập trường (1966-2016), thầy và trò Trường THPT Hoàng Văn Thụ quyết tâm phấn đấu học tập và rèn luyện đạt thành tích cao. Tổ chức các chuỗi hoạt động sôi nổi như: Thi đua dạy tốt – học tốt, tu bổ khuôn viên trường học, luyện tập văn nghệ, thể dục thể thao. 

Đêm văn nghệ - thắp sáng ước mơ. Ảnh: BB

Giải Nhì toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX tỉnh Yên Bái năm 2015. Ảnh: BB

Bùi Bình