Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 886.650 thí sinh sẽ tham dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng là gần 653.000 em, chiếm tỷ lệ 73,65%.

Số thí sinh chỉ đăng ký thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, không xét tuyển đại học, cao đẳng là gần 233.700 em. Số thí sinh tự do là gần 38.400 thí sinh.

Số thí sinh đăng ký chọn bài thi Khoa học Xã hội chiếm tỷ lệ áp đảo với trên 448.000 em, chiếm 52,8%. Số thí sinh chọn bài thi Khoa học Tự nhiên là trên 302.000 em, chiếm trên 34%. Số thí sinh chọn cả hai bài thi là trên 27.000 em, chiếm trên 3%.

Gan 653.000 thi sinh canh tranh xet tuyen dai hoc, cao dang 2019 hinh anh 2

Số thí sinh dự thi có xét tuyển đại học, cao đẳng chiếm 73,65% tổng số thí sinh dự thi

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27/6. Kỳ thi gồm 5 bài thi, trong đó có ba bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh được chọn một trong hai, hoặc cả hai bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân). Nếu đăng ký cả hai bài thi tổ hợp, thí sinh sẽ bắt buộc phải dự thi cả hai bài thi.

Điểm của kỳ thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh, đồng thời dùng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (đối với các trường xét tuyển dựa trên điểm Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia).

Theo Phạm Mai (Vietnam+)