Quyết định do Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước Phùng Xuân Nhạ ký, trong đó công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS cho 73 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh Phó GS cho 349 nhà giáo.

Theo danh sách công bố, trong số 73 GS thuộc 21 ngành được công bố, đông nhất là ngành Vật lý với 9 người, tiếp theo là các ngành Y học và Sinh học (8 GS), ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm (7 GS), Toán học (5 GS).

Ngoài ra còn có GS ở các ngành Dược học, Kinh tế, Cơ học, Điện - Điện tử - Tự động hóa...

Các ngành Cơ khí - Động lực, Giao thông vận tải, Giáo dục học, Luật học, Ngôn ngữ học không có ai được phong hàm GS.

Trẻ nhất trong lần công bố GS này là ông Sĩ Đức Quang, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội (ngành Toán học) và bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội (ngành Hóa học). 2 GS trẻ nhất đều sinh năm 1981, năm nay 38 tuổi.

Theo danh sách GS được Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước Phùng Xuân Nhạ ký ngày 3/12, có tổng số 73 GS, giảm 1 người so với danh sách ứng viên được Hội đồng GS Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS được công bố ngày 11/11.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, đã có 1 tân GS ngành Khoa học Trái đất - Mỏ gửi đơn xin rút khỏi danh sách đạt chuẩn công nhận chức danh 2019 với lý do cá nhân.

Ở bậc hàm Phó GS, tổng cộng 26 ngành có người được phong.

Ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm dẫn đầu với 45 người, tiếp theo đó là các ngành Vật lý, Y học, Kinh tế, Toán học, Sinh học, Cơ khí - Động lực...

Các ngành thuộc khối xã hội như Triết học, Xã hội học, Văn học, Tâm lý học... có ít người được phong Phó GS hơn các ngành thuộc khối Kinh tế, Cơ khí, Điện tử...

Phó GS trẻ nhất là ông Lý Kim Hà, giảng viên ngành Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, mới 31 tuổi.

Đây là năm đầu tiên việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, Phó GS được thực hiện theo Quyết định 37.

Số ứng viên đăng ký ban đầu là 725 người, số người đạt là 422 người, chiếm tỷ lệ 58,2%.

Theo Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước, chất lượng ứng viên năm nay khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ. Hầu hết ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

TTH