Theo kế hoạch, năm 2022, ngành Du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách lưu trú (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch 4.000 tỷ đồng.

Dự kiến đón 100.000 lượt khách trong dịp hè

Những ngày này, tới Nha Trang, Khánh Hòa, không khí tại các bãi biển, điểm thăm quan du lịch, đường phố… rộn ràng, sôi động khi lượng khách du lịch đến đây ngày càng đông.

Theo Sở Du lịch, trong tháng 5/2022, toàn tỉnh đón khoảng 235.000 lượt khách, tăng 421% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách quốc tế ước đạt 10.000 lượt, tăng 402,8%. Công suất phòng bình quân ước đạt khoảng 27,4%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đón gần 697.000 lượt khách lưu trú, tăng 57,65% so với cùng kỳ, trong đó có hơn 31.800 lượt khách quốc tế, tăng 74,7%.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết: Các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đang phục hồi rất nhanh. Với đà phục hồi như hiện nay, các chỉ tiêu đón 1,2 triệu khách du lịch năm 2022 sẽ sớm hoàn thành trước thời hạn.

Từ ngày 16-19/6/2022, diễn ra Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022, với chủ đề “Nha Trang, Khánh Hòa - Chạm đến trái tim", đây được xác định là sự kiện trọng tâm trong mùa du lịch hè năm nay tại tỉnh Khánh Hòa và là chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022 - Quảng Nam. Chương trình được tổ chức với quy mô khoảng 200 gian hàng du lịch, thương mại, ẩm thực, hoạt động theo hình thức không gian mở, không bán vé, không che chắn xung quanh để du khách và người dân địa phương thoải mái thăm quan.

Các gian hàng kích cầu du lịch có thiết kế và không gian riêng thể hiện những đặc trưng, lợi thế, tiềm năng và những sản phẩm, dịch vụ du lịch riêng có của từng địa phương, từng doanh nghiệp. Các địa phương, doanh nghiệp tổ chức gặp gỡ khách hàng, tự giới thiệu, chào bán các sản phẩm, các dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi có thưởng, giá tour ưu đãi, đồng thời thay đổi mới khuyến mãi vào những ngày khác nhau để tạo hiệu quả tiếp thị và bán chương trình, sản phẩm của đơn vị; khu vực giới thiệu các nét văn hóa ẩm thực đặc trưng và chào bán các món ngon, tương tác với khách thăm quan nhằm tăng sức hút cho liên hoan, bao gồm: Ẩm thực Việt Nam và ẩm thực đường phố (streetfood); khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa và địa phương trên cả nước.

Nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa, đặc sắc cũng được tổ chức trong khuôn khổ liên hoan, như: Chương trình nghệ thuật “Nha Trang chào hè”, “Nha Trang đẹp xinh”, trình diễn hội thi tiếng hát ngành Du lịch, lễ hội trình diễn thời trang, lễ hội cà phê, lễ hội bia, trò chơi hô hát bài chòi, múa dân vũ, triển lãm ảnh chủ đề “Du lịch qua các di sản văn hóa Khánh Hòa”, đồng diễn Yoga với khoảng 1.000 người tham gia vào sáng ngày 19/6, chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang và giao lưu âm nhạc, biểu diễn Bartender, các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ các địa phương và các doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm liên kết du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa với Đắk Lắk “Biển và Rừng”, Khánh Hòa với Lâm Đồng “Biển và Hoa”... Dự kiến thu hút hơn 100.000 lượt khách đến thăm quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm, dịch vụ tại sự kiện.

“Điểm đặc biệt của Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 là sự tham dự của ông Park Hang-seo, Huấn luyện viên Trưởng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam cùng gia đình. Ông tham dự chương trình khai mạc vào ngày 16/6 và thăm quan các gian hàng, chụp ảnh giao lưu, tặng áo Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam có chữ ký của ông đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Với lợi thế du lịch biển, sản phẩm du lịch đa dạng, chắc chắn Nha Trang, Khánh Hòa sẽ có một mùa du lịch hè bùng nổ”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh nói.

leftcenterrightdel
Liên tiếp đón các chuyến bay đưa du khách quốc tế đến Sân bay Cam Ranh. Ảnh: Thanh Hòa 

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh cho biết, nhiều hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế đã đặt vấn đề mở lại các đường bay quốc tế đến Cam Ranh. Trong đó, Vietnam Airlines đã khai thác trở lại đường bay Singapore - Cam Ranh với tần suất 2 chuyến/tuần từ ngày 3/6. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch từ khu vực châu Á.

Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa chia sẻ: “Chúng tôi vừa đón tiếp đại diện của các đơn vị lữ hành Hàn Quốc đến khảo sát sản phẩm du lịch Nha Trang, Khánh Hòa. Các đối tác Hàn Quốc đánh giá cao sự phục hồi của du lịch Khánh Hòa. Hai bên đã thống nhất từ đầu tháng 7 sẽ đón các đoàn khách từ Hàn Quốc đến Nha Trang, trước mắt sẽ có khoảng 10 đoàn khách, mỗi đoàn 60 khách”.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kích cầu du lịch

Trong dịp hè 2022, Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa tổ chức chuỗi hoạt động Nha Trang - Chào hè 2022 với gần 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch, thể thao đa dạng, phong phú, sôi động nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnhNha Trang, Khánh Hòa với bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút du khách.

Khu vực sân bóng Thanh niên diễn ra các hoạt động nằm trong lễ hội âm nhạc Ocean Holic Nha Trang. Quảng trường 2/4, TP Nha Trang diễn ra chương trình nghệ thuật đêm sắc màu huyền diệu sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, thông qua các lễ hội truyền thống như: Lễ hội Tháp Bà Ponagar, lễ hội Cầu ngư, lễ bỏ mả của đồng bào Raglai, nghệ thuật Bài Chòi… Câu chuyện văn hóa bản địa đặc sắc được kết hợp với các thủ pháp nghệ thuật trình chiếu 3D mapping, trình diễn ánh sáng hứa hẹn mang đến những hiệu ứng sân khấu ấn tượng đối với người dân, du khách.

leftcenterrightdel
Nha Trang hứa hẹn thu hút lượng khách lớn trong dịp hè. Ảnh: Thanh Hòa 
Tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa diễn ra các hoạt động: Triển lãm đặc trưng văn hóa của dân tộc Chăm và Raglai; triển lãm sinh vật cảnh “Chí hướng và những người bạn”; phiên chợ đồ cổ - đồ xưa của Câu lạc bộ Cổ vật Nha Trang; triển lãm và trình diễn nhạc cụ dân tộc của Nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông… tạo nên không khí sôi động thu hút du khách.
Thanh Hòa