Số tiền thu phí tham quan Vịnh Hạ Long trong 10 tháng đạt gần 584 tỷ đồng, tăng 6,1% so với kế hoạch giao thu năm 2016 (550 tỷ đồng), tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2015, nộp ngân sách gần 479 tỷ đồng. Ước doanh thu thu phí tham quan Vịnh Hạ Long năm 2016 đạt hơn 657 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi tham quan Vịnh Hạ Long không phải trả nhiều lần phí dịch vụ cho 1 lần tham quan cũng như quản lý chặt chẽ việc thu phí trên Vịnh, TP Hạ Long đã ban hành quy định tạm thời về quản lý vé tham quan Vịnh Hạ Long, triển khai áp dụng hình thức bán vé tham quan chung, tham quan tại điểm một lần tại Cảng Tàu khách Quốc tế Tuần Châu và Cảng Tàu khách Hòn Gai Vinashin đối với khách du lịch đi tham quan tuyến 3 và tuyến 4 trên Vịnh.

Từ ngày 15/11/2016, việc dừng bán vé tham quan bổ sung tại các điểm đón khách trên Vịnh Hạ Long ở tuyến 1 và tuyến 2 cũng được triển khai. Vé tham quan Vịnh Hạ Long chỉ được bán tập trung tại Cảng Tàu khách Quốc tế Tuần Châu và Cảng Tàu Hòn Gai Vinashin. Việc làm này đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách xác định rõ đi đâu, đến những điểm tham quan gì trên Vịnh, tránh tình trạng nhà tàu chăn dắt khách, hướng dẫn viên thu lợi bất chính, tạo sự thống nhất về quản lý vé tham quan, quản lý tàu trên Vịnh. Đây cũng là bước chuẩn bị để tiến tới bán vé điện tử tham quan trên Vịnh, vừa tạo sự minh bạch cho khách đi tham quan và cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác quản lý phục vụ khách du lịch.

Dự kiến từ 1/4/2017, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long sẽ thực hiện việc bán vé gộp tất cả các loại vé trên Vịnh vào một vé, kể cả vé ra vào Cảng Tuần Châu trên tất cả các tuyến tham quan để tạo sự thuận tiện cho du khách trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ du lịch, những cảnh điểm đẹp trên Vịnh, đảm bảo tính văn minh thương mại trong quá trình tham quan Vịnh Hạ Long.

Lộc Nga