Tây  Yên Tử gồm hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nằm ở phía Tây của núi Yên Tử, trải dài từ huyện Sơn Động qua Lục Ngạn, Lục Nam đến huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây được các vị vua thời Lý – Trần chọn là nơi dựng chùa, tu tâm, học đạo.

Nằm trong quy hoạch phát triển của tỉnh Bắc Giang, Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử được coi là khu du lịch tâm linh – sinh thái – nghỉ dưỡng, tổng hòa của 3 yếu tố thiên nhiên – lịch sử - tâm linh, linh thiêng của Phật giáo Việt Nam. Khu du lịch tâm linh – sinh thái này được quy hoạch gần 498,6 ha được chia làm 2 khu: Khu 1 thuộc khu vực chùa Trình khoảng 15,93 ha; chùa Trung và chùa Thượng khoảng 482,67 ha.

 

Giai đoạn 2018 - 2019, Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện do UBND huyện Sơn Động chủ trì. Năm 2020, nếu điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng cơ bản được hoàn thành đáp ứng được các điều kiện cần thiết, UBND tỉnh chủ trì tổ chức Lễ khai hội kết hợp với Khai trương năm du lịch Bắc Giang. Từ năm 2020, Lễ khai hội sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh 5 năm một lần.
Ông Nguyễn Quang Ngạn, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động chia sẻ, nơi tổ chức lễ hội – Khu văn hóa tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử được tỉnh Bắc Giang triển khai xây dựng trong hơn ba năm. Đến nay các hạng mục công trình chính như chùa Hạ, chùa Thượng, khu quảng trường, cáp treo, tuyến đường tỉnh 293, các tuyến đường dẫn đến trung tâm văn hóa, tâm linh sinh thái Tây Yên Tử cơ bản được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham dự lễ hội và tham quan địa điểm du lịch mới của tỉnh Bắc Giang.

 

Lễ khai hội sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm tại khu văn hóa tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động. Hoạt động lễ hội gồm có Lễ rước tượng từ chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng lên chùa Hạ, ở Tây Yên Tử; khánh thành chùa Hạ, Tây Yên Tử; lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất tỉnh Bắc Giang; Lễ khai hội Xuân Tây Yên tử năm 2018; khai mạc Trại văn hóa và Trưng bày gian hàng sản vật của địa phương; tổ chức thi đầu thể thao như kéo co, đẩy gậy, trò chơi dân gian…

Nhằm phục vụ tốt nhất du khách thập phương tới tham gia Lễ khai hội Tây Yên Tử, UBND huyện Sơn Động đang gấp rút chuẩn bị phương án tổ chức lễ hội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đồng thời, địa phương cũng đang triển khai công tác xã hội hóa, huy động sự ủng hộ, đóng góp kinh phí của các tổ chức, cá nhân để tổ chức Lê khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Động chia sẻ, Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018 được tổ chức trang nghiêm, đảm bảo các nghi lễ truyền thống, nêu cao truyền thống uống nuốc nhớ nguồn, mang đậm tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, thể hiện ước nguyện của nhân dân cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hóa, mùa màng bội thu.

Những ngày đầu năm, việc tổ chức Lễ khai hội đảm bảo trang trọng, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm,được mong chờ tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh, tham quan của các tầng lớp nhân dân và du khách.

Thông qua việc tổ chức Lễ khai hội Tây Yên Tử, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động khẳng định, đây là cơ hội để địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thu hút đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử, thúc đất phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang.

Hoàng Long