Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, gia đình bà Đỗ Thị Thư, tại số nhà 68/118 Hàng Kênh, là hộ thoát nghèo có khó khăn về nhà ở.

Căn nhà của bà Đỗ Thị Thư hiện đã xuống cấp, dột nát từ nhiều năm nay.

Gia đình bà Thư gồm 2 người sống chung trong ngôi nhà chỉ khoảng 18 m2. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình không có điều kiện sửa chữa.

Việc xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình bà Thư thể hiện tinh thần tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách", đồng thời động viên, giúp đỡ hộ thoát nghèo khó khăn có được ngôi nhà mới kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

leftcenterrightdel
Ngôi nhà của gia đình bà Đỗ Thị Thư đã xuống cấp, dột nát. Ảnh: Kim Thành 

Thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 28/2/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 32 của HĐND thành phố về công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn quận.

Thời gian qua, phường Hàng Kênh còn đề ra nhiều biện pháp hỗ trợ giảm nghèo đúng đắn, kịp thời và hiệu quả như, đẩy mạnh cuộc vận động “Quỹ Vì người nghèo” để các hoạt động vì người nghèo luôn là phong trào thi đua, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng, tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái và hành động vì người nghèo.

Ngoài ra, phường Hàng Kênh còn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, Ngân hàng Vietcombank xây dựng những mô hình chi hội, tổ dân phố trực tiếp nhận hỗ trợ, đỡ đầu hộ nghèo, hỗ trợ vốn ưu đãi, dạy nghề, tạo việc làm cho các hộ nghèo trên địa bàn phường.

Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kim Thành