Nhận được tin, Điện lực Kiến Thụy đã phối hợp với các cơ quan chức năng đến hiện trường tiến hành các biện pháp an toàn để đưa nạn nhân xuống đất.

Tại hiện trường, đây là trạm cắt 471-7 lô 371 E2.14 đã có các hệ thống cảnh báo nguy hiểm an toàn điện cao áp đầy đủ nhưng nạn nhân vẫn cố tình vi phạm dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin từ người dân nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hào - công nhân xây dựng.

Hiện nay, Điện lực Kiến Thụy đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và đóng điện trở lại phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Cơ quan Công an đã vào cuộc đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân.

Kim Thành