Đây là dự án trọng điểm nằm ở khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh, nơi giao nhau giữa 2 tuyến đường giao thông huyết mạch là quốc lộ 1A và quốc lộ 22, với mật độ lưu thông rất lớn.

Trước đó, vào tháng 3/2018, nhánh N1 tại nút giao thông ngã tư An Sương theo hướng từ đường Trường Chinh đi quốc lộ 22 đã được thông xe.

Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án, nút giao thông An Sương sẽ là nút giao thông 3 tầng, gồm 2 đường hầm cho xe lưu thông theo hướng từ Trường Chinh về quốc lộ 22 và ngược lại; các giao lộ trên mặt đất và cầu vượt trên cao.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, khi toàn bộ các hạng mục công trình được đưa vào khai thác sử dụng, tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực nút giao An Sương và giao lộ giữa quốc lộ 22 và quốc lộ 1A sẽ được cải thiện.

Ngoài ra, cùng với sự điều tiết giao thông và hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao giao thông, tình trạng tai nạn giao thông cũng sẽ giảm đi.

Cảnh Nhật