Tham dự buổi lễ viếng cho liệt sỹ Hoàng Mai Vui có các ông: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sỹ, bà con TP Thanh Hóa.

Đại tá Hoàng Mai Vui (SN 1968), ngày 11/10 đã tham gia Đoàn Công tác của Quân khu 4 đi cứu trợ, cứu nạn chuyên gia và công nhân bị nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế.

leftcenterrightdel
Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh đến viếng liệt sỹ Hoàng Mai Vui. Ảnh: TL 

Đoàn Cứu nạn, cứu trợ đã gặp nạn vào ngày 13/10 tại Trạm Kiểm lâm tiểu khu 67, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Đoàn có 21 người nhưng 13 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong đó có Đại tá Hoàng Mai Vui.

rightdel

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh thắp nén tâm nhang. Ảnh: TL

Trước sự hy sinh cao cả của 13 liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã cử Đoàn Công tác vào cứu trợ đồng bào một số tỉnh miền Trung, tham gia lễ truy điệu cũng như đón thi hài Đại tá Hoàng Mai Vui về tỉnh để tổ chức tang lễ.

leftcenterrightdel
Lễ viếng liệt sỹ Hoàng Mai Vui. Ảnh: TL
Trần Lê