Các tuyến do Bộ Giao thông Vận tải quản lý đang được hót dọn, kè rọ đá để đảm bảo thông đường với khoảng 650 tỷ đồng. Bước hai, đơn vị thi công sẽ kiên cố hóa với chi phí hơn 1.000 tỷ đồng. Bộ sẽ phải nghiên cứu giải pháp cho tuyến đường đi qua địa hình phức tạp, thường xuyên lụt bão để công trình bền vững hơn.

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội có 5 ngành thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế lọt top thế giới. Dữ liệu vừa được Times Higher Education (THE) công bố sau khi nghiên cứu, đánh giá 1.000 - 1.800 đại học tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 5 liên tiếp đứng trong nhóm 801 - 1.000, Đại học Quốc gia TP HCM nhóm 1.001+, còn Đại học Bách khoa Hà Nội tụt từ nhóm 801 - 1.000 xuống nhóm 1.001+.

Trong 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng cho công tác bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tổ chức 12 lớp truyền dạy cồng chiêng cho 479 học viên thanh, thiếu niên người dân tộc thiểu số; cấp 26 bộ chiêng các loại và 358 bộ trang phục truyền thống cho các đội chiêng có nhiều thành tích tiêu biểu ở thôn, buôn đồng bào Êđê, Gia Rai, M’nông; phục dựng 5 nghi lễ, tổ chức 131 nghi lễ, lễ hội truyền thống gắn với diễn tấu cồng chiêng.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội vừa trình đề xuất về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021. Theo phương án này, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ Tết Nguyên đán trong các ngày 10/2-14/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết). Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết rơi vào cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù thêm ngày mùng 4 và mùng 5 Tết. Như vậy, kỳ nghỉ Tết sẽ kéo dài từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết.

Huy Minh