Qua đó, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Tín ngưỡng thờ cúng Cá Voi (Cá Ông) và lễ hội Cầu ngư có lịch sử hình thành, tồn tại lâu đời. Thủy Tú là ngôi vạn được tạo lập sớm nhất (năm 1762), là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố đề xuất: Do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều trường học chưa đón học sinh đi học trở lại, nếu vẫn còn tiếp tục học trực tuyến, mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. HĐND thành phố thống nhất với đề xuất này của UBND thành phố.

Sân bay Quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa đón chuyến bay đưa 301 khách có "hộ chiếu vắc xin" từ Pháp về Việt Nam. Đây cũng là chuyến bay cuối cùng trong đợt triển khai thí điểm đón khách theo diện này. Sau khi nhập cảnh, hành khách được di chuyển về điểm cách ly y tế tập trung. Đến nay, tại đây đã có tổng cộng 943 công dân về nước theo chương trình "hộ chiếu vắc xin". Chính phủ, các bộ liên quan, tỉnh Quảng Ninh sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng.

Để hỗ trợ TP HCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng trong thời gian tới, Quân khu 9 đã điều 1.000 cán bộ, y, bác sĩ lên đường. Số cán bô, chiến sĩ, y, bác sĩ này sẽ chia thành 250 tổ (mỗi tổ 4 người) tại 7 quận của TP HCM. Lực lượng tập hợp từ các đơn vị của Quân khu 9 như Cục Hậu cần, Trường Quân sự Quân khu 9, Sư đoàn Bộbinh 330, Lữ đoàn Phòng không 226, Lữ đoàn Thông tin 29…

Huy Minh