Đang tìm kiếm một người vẫn còn mất tích

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ đêm ngày 4/8, ông Trần Văn T (sinh năm 1965, trú tại tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) điều khiển xe máy biển kiểm soát 24B2 - 597.37 chở bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1971, trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng) lưu thông trên Tỉnh lộ 152 theo hướng từ Sa Pa về huyện Bảo Thắng, khi đến ngầm Nậm Phảng, khu vực giáp ranh giữa xã Gia Phú (Bảo Thắng) với xã Mường Bo (Sa Pa) thì bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Sa Pa đã đề nghị UBND xã Gia Phú cử lực lượng phối hợp cùng gia đình các nạn nhân tìm kiếm.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5/8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chiếc xe máy bị lũ cuốn trôi cách ngầm Nậm Phảng khoảng 200m và đến 11 giờ 30 phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể ông Trần Văn T cách nơi bị cuốn trôi khoảng 800m.

Sau khi phát hiện thi thể ông Trần Văn T, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình để đưa về quê an táng.

Lực lượng chức năng và gia đình tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại

Thiệt hại 2,5 tỷ đồng do mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai: Vào tối muộn ngày 4/8 đến sáng 5/8/2022, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa rất to gây thiệt hại về người bị thương, nhà ở, công trình… tại nhiều địa phương.

Thống kê ban đầu từ các địa phương trong tỉnh, tính đến thời điểm này, dông lốc và mưa lũ đã làm hư hỏng 592 nhà dân (TP Lào Cai 170 nhà, thị xã Sa Pa 413 nhà, huyện Bát Xát 9 nhà); 1 trường học và một số công trình hạ tầng giao thông, nhà văn hóa... Con số thiệt hại ước tính đến trưa ngày 5/8 là khoảng trên 2,5 tỷ đồng.

Mưa lớn đã làm 03 người bị thương do sét đánh (hộ gia đình ông Chảo Láo Tả tại Xã Tòng Sành, huyện Bát Xát), trong đó 01 người bị thương phải đưa đi trạm y tế kiểm tra; 02 người bị thương nhẹ ở nhà. 592 nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng do mưa, dông lốc .

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Văn phòng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, thống kê tình hình thiệt hại theo quy định; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai.

Công tác khắc phục, đến nay bước đầu đã khắc phục để ổn định cuộc sống người dân. Chính quyền địa phương đã vận động, tuyên truyền người dân chủ động khắc phục thiệt hại. Địa phương đã chỉ đạo nhân dân thống kê, khắc phục tạm thời để đảm bảo hoạt động bình thường. Phương tiện bị ngập nước được người dân chủ động sửa chữa, bảo dưỡng. Các công trình hạ tầng khác (cột điện bị gãy đổ) đang được khắc phục

Nam Dũng