Sáng 4/6, Thượng tá Phan Anh Hải - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn - cho biết lực lượng chức năng vừa khai quật hố chôn tập thể 17 chiến sỹ đặc công thuộc tiểu đoàn 404, quân khu 5.

Rạng sáng 5/8/1970, những chiến sỹ này đã hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Mỹ tại sân bay Khâm Đức.

Vị trí khai quật nằm ở sân bay Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi đào sâu khoảng 3m, lực lượng chức năng đã phát hiện hài cốt đầu tiên, sau đó tiếp tục thu được nhiều xương ống chân, xương đầu, dây dù buộc lưng quần và nhiều di vật khác.

Sau 15 ngày khai quật, lực lượng quân sự huyện Phước Sơn đã tìm thấy tổng cộng 17 hài cốt chiến sỹ đặc công đã hy sinh cách đây 50 năm.

Thượng tá Phan Anh Hải cho biết đây là hố chôn tập thể từ 50 năm trước nên rất khó để xác định được danh tính của các liệt sỹ. Do đó, thân nhân của các liệt sỹ đã có nguyện vọng về việc cải táng tập trung tại nghĩa trang huyện Phước Sơn.

Dự kiến vào sáng 5/6, huyện Phước Sơn sẽ làm lễ truy điệu và an táng cho các liệt sỹ.

Sân bay và cứ điểm Khâm Đức được Mỹ xây dựng vào năm 1960, nhằm giúp binh lính Mỹ phối hợp cơ động với nhau giữa các cứ điểm đóng quân ở vùng phía Tây Quảng Nam, cắt đứt con đường 14 nối Tây Nguyên với Hạ Lào và đường Hồ Chí Minh để quân ta không thể chi viện vào miền Nam.

Ngày 5/8/1970, các chiến sỹ đặc công nhận nhiệm vụ đánh vào cứ điểm sân bay Khâm Đức. Trận đánh đó đã làm rung chuyển toàn bộ cứ điểm trọng yếu nhất của Mỹ án ngữ tại vùng phía Tây Quảng Nam và 17 chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến này.

Đến năm 2001, cơ quan chức năng, đồng đội và người thân của các liệt sỹ trên đã nhiều lần tìm kiếm hài cốt các anh nhưng chưa có kết quả.

Sau hàng chục năm trời nỗ lực tìm kiếm, đến nay, toàn bộ hài cốt của 17 liệt sỹ mới được tìm thấy./.
Theo Trịnh Bang Nhiệm-Khoa Chương/TTXVN