Cho đến thời điểm này, công tác cứu hộ, cứu nạn đang diễn ra gấp gáp, khẩn trương. Mặc dù trời mưa xối xả, không ngớt nhưng lực lượng chức năng quyết tâm bằng mọi giá phải tìm được hết các thi thể bị chôn vùi.

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở đất đang diễn biến rất phức tạp tại đây, để công tác cứu trợ cứu nạn được thuận lợi lực lượng chức năng phải cắm chốt hạn chế người và một số phương tiện giao thông vào khu vực Đoàn Kinh tế quốc phòng 337. Thậm chí, hạn chế cả đội ngũ phóng viên các báo đến tác nghiệp, đưa tin.

Đến gần 15 giờ chiều nay toàn bộ thi thể 22 cán bộ, chiến sỹ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã được tìm thấy.

Như Báo Thanh tra đã đưa tin, vào rạng sáng 18/10, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị xảy ra một vụ sạt lở đất làm vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế 337 (Quân khu 4).

Địa điểm xảy ra sự cố đau thương này cách trung tâm thị trấn Khe Sanh hơn 40km. Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn cấp và cử Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm Trưởng đoàn trực tiếp đến ứng cứu.

PV