Nhằm ứng phó với bão số 9, trong hai ngày 26-27/10, hơn 70 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với cán bộ, nhân dân xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) tiến hành gia cố bờ kè chắn sóng bị sạt lở nặng trong do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua.

Bờ biển xã Giang Hải, huyện Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng bờ kè chắn sóng hơn 2km, nhiều đoạn xói lở sâu ảnh hưởng đến khu vực dân cư cần khắc phục khẩn cấp.

Huyện Phú Lộc huy động 20 phương tiện để chở hơn 200m3 đá hộc, 200 rọ sắt, gần 1.000m2 vải lọc và hơn 1.500 bao cát phục vụ việc khắc phục, gia cố đoạn bờ kè chắn sóng.

Các lực lượng đã tiến hành đóng bao cát và xếp đá vào rọ, tạo thành các bờ kè vững chắc, nhằm đảm bảo tiến độ công trình phục vụ công tác phòng chống thiên tai trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân hiện đang sinh sống tại khu vực trên trước khi cơn bão số 9 đổ bộ.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đại tá Nguyễn Xuân Hòa cho biết nhằm ứng phó với cơn bão mạnh như bão số 9, lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương công tác chuẩn bị.

Tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp như gia cố bờ kè; kêu gọi tàu thuyền về bờ; đánh giá các khu vực xung yếu, vùng trũng, lập kế hoạch di dời người dân tới nơi an toàn; tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự, an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tiếp tục hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh; tiêu độc khử trùng không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại Thừa Thiên-Huế, do ảnh hưởng của triều cường, bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 10 km tập trung ở các đoạn qua xã Giang Hải, huyện Phú Lộc; xã Phú Thuận; xã Phú Diên; xã Phú Hải huyện Phú Vang và xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Trước đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An cùng hàng trăm người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang đã tham gia gia cố bờ kè chống xâm thực tại bãi biển Phú Thuận./.

Theo Tường Vi (TTXVN/Vietnam+)