Trước đó, ngày 24/3, có 171 người trở về từ châu Âu qua Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ được cơ quan chức năng tiến hành thực hiện các thủ tục y tế và đưa về Trường Quân sự Quân khu 9 để cách ly y tế theo quy định.

Trong đó, có 6 hành khách có triệu chứng ho nhẹ và đau họng nên được đưa về cách ly tại Bệnh viện 30 tháng 4 của tỉnh Sóc Trăng, 165 hành khách còn lại được chuyển về cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 9.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Huỳnh Khoa Văn, Chủ nhiệm Quân y, Trường Quân sự Quân khu 9 cho biết, trong quá trình cách ly, các hành khách này đã hợp tác tốt, khai báo trung thực, chấp hành quy định cách ly.

Sau 14 ngày, sức khỏe của những người này đã ổn định.

Trước khi nhận giấy chứng nhận qua thời gian theo dõi cách ly, tất cả các trường hợp trên đều khỏe mạnh, có 2 lần âm tính với Covid-19.

Xuân Cảnh