Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 13/8, tại thôn Lùng Chin Hạ, xã Thèn Chu Phìn (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang). Nạn nhân tử vong trong vụ việc trên là cháu Ly Seo N. (SN 2009 ) và Ly Thị M. (SN 2012), dân tộc Mông, trú tại xã Thèn Chu Phìn.

Vào thời điểm trên, 2 cháu N. và M. ngủ ở căn phòng sau của căn nhà, bất ngờ đất đá đổ ập xuống làm sập tường vùi lấp 2 bé, khiến cả 2 tử vong thương tâm.

Trước đó, bố mẹ 2 nạn nhân là ông Ly Seo Phỏng (SN 1987) và vợ là Và Thị Si (SN 1988) đi làm ăn xa nên gửi các cháu sang ở cùng em ruột là anh Ly Seo Sử (SN 1994).

Thời điểm xảy ra sự việc vợ chồng anh Sử và các con ngủ ở phòng phía trước của căn nhà nên may mắn thoát chết.

Hai em nhỏ trước đó có ngủ ở bên ngoài nhưng vì nóng bức nên đã đi vào phòng bên trong ngủ và không may xảy ra sự việc.

Ông Lý Chẩn Vu, Chủ tịch UBND xã Thèn Chu Phìn cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền đã tổ chức hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Trước mắt xã đã động viên, giúp gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì cũng đã xuống động viên, hỗ trợ gia đình hơn 40 triệu đồng.

Mưa lớn kèm giông lốc tại các xã Tân Tiến, Thèn Chu Phìn, Túng Sán, Tả Sử Choóng và thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì cũng khiến 2 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất taluy dương; 2 cột điện đường dây 4 kw bị đổ; 0,28 ha lúa bị ngập úng, đổ gãy.

Bùi Bình