Năm nay, TP Sầm Sơn sẽ tổ chức nhiều chương trình, sự kiện trong dịp tổ chức lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021 với tiêu đề “Sầm Sơn cất cánh”. Màn trình diễn bắn pháo hoa độc đáo, ấn tượng sẽ diễn ra tại quảng trường biển, phường Trung Sơn.

Trước ngày khai hội, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể TP Sầm Sơn đã tích cực vào cuộc chỉnh trang đô thị, kêu gọi đầu tư, thực hiện các phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú; đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển; tập huấn cho cán bộ quản lý và người lao động tham gia hoạt động du lịch; hàng hóa dịch vụ trên bãi biển, quản lý kinh doanh vận tải hành khách bằng xe xích lô; hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí bằng mô tô nước, dịch vụ nhiếp ảnh, giao thông, quản lý các bãi giữ xe, vận tải hành khách thí điểm đối với xe chở người 4 bánh chạy bằng năng lượng, quản lý trật tự du lịch …

Tất cả các phương án nói trên đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cho du khách khi về với Sầm Sơn sẽ có cảm giác thân thiện, ấn tượng với một thành phố của lễ hội.

Theo kế hoạch, lễ hội Sầm Sơn năm nay sẽ gắn với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh”, ngoài màn trình diễn bắn pháo hoa, trong dịp lễ hội này sẽ có lễ hội thả diều; diễu hành mô tô phân khối lớn; tổ chức giải vô địch cầu mây Quốc gia; chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần; tổ chức triển lãm bonsai và hoa lan; khai trương tuyến phố đi bộ; tổ chức cuộc thi người đẹp du lịch Sầm Sơn; lễ hội diễu hành đường phố …

Trong những năm qua, Sầm Sơn đã và đang nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện.

Phấn đấu trong năm 2021, Sầm Sơn sẽ đón được 4.600.000 lượt khách, phục vụ được 9.850.000 ngày khách, doanh thu du lịch đạt 3.360 tỷ đồng.

Văn Thanh