Sự việc đáng tiếc và đau lòng xảy ra vào đầu giờ sáng 26/5/2020, trong khi các em học sinh chuẩn bị vào lớp, một cây phượng vĩ to trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bị bật gốc, một số em học sinh không kịp phản ứng đã bị cây đổ đè lên. Thông tin cho hay, 18 học sinh bị thương trong đó có những học sinh bị thương rất nặng. Đến 14h00 ngày 27/05/2020 theo thông tin từ Trường PTCS Bạch Đằng, trong số học sinh bị thương trong vụ bật gốc cây sáng 26/5 đã có 1 học sinh tử vong; 7 em học sinh bị thương nặng (gãy chân, vỡ xương chậu, đa chấn thương,…) đã được đưa vào bệnh viện điều trị tích cực.

Để động viên, thăm hỏi kịp thời, Ban Lãnh đạo PV GAS đã quyết định ủng hộ số tiền 45.000.000 đồng trích từ Quỹ phúc lợi của TCT để chia sẻ, giúp đỡ gia đình và các học sinh vựợt qua khó khăn.

Chiều 27/5/2020, đoàn cán bộ PV GAS do ông Nguyễn Đăng Hiếu, Phó Chủ tịch Công đoàn PV GAS dẫn đầu đã đến tận nhà, thăm hỏi gia đình em học sinh vừa mất. Đoàn cũng đến Bệnh viện Sài Gòn ITO và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh để thăm hỏi 7 em học sinh bị thương đang được điều trị tại đây.

Trong hoàn cảnh bất ngờ và thương cảm, sự động viên, chia sẻ kịp thời của Ban Lãnh đạo và người lao động PV GAS là một phần nguồn an ủi đối với các gia đình và học sinh bị nạn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng, tích cực chăm sóc các mầm non của Tổ quốc.

Như Ca