Sự việc được phát hiện vào chiều ngày 17/9 khi một người dân dùng thiết bị đi rà sắt vụn để bán thì phát hiện được một quả bom nằm sâu dưới ruộng lúa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Nghĩa Hợp và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Kỳ đã cử lực lượng tiến hành khoanh vùng bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với công binh Bộ CHQS tỉnh đào và di chuyển đến nơi an toàn. Buổi chiều cùng ngày, các đơn vị liên quan đã tiến hành kích nổ quả bom an toàn.

Theo cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, đây là loại bom nặng 250 pound (gần 113 kg) và được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Được biết, Nghĩa Hợp từng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của quân đội Mỹ nhằm ngăn chặn đường chi viện của quân dân ta cho chiến trường miền Nam.

Hoàng Thông