Tại TP Tam Kỳ, nhiều tuyến đường  như: Hùng Vương, Trần Quý Cáp, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ… mưa lớn kéo dài gây ngập nước sâu 0,2 - 0,4m, kéo dài; khiến các phương tiện duy chuyển rất khó khăn, nhiều xe bị chết máy giữa dòng nước.

Tại huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và TP Hội An có một số nơi ngập úng cục bộ do lượng nước mưa lớn không thể thoát kịp được.

Sáng ngày 8/10, nước đã tràn qua đường ĐT- 608 khu vực đoạn cầu Lai Nghi (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn). Tuy nhiên, mực nước tăng chậm, chủ yếu do nước mưa cục bộ gây ra và nước từ đầu nguồn chưa đổ về.    

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương và Công an thị xã Điện Bàn đã dựng barie, bố trí lực lượng chốt chặn không cho phương tiện qua lại.

leftcenterrightdel
Khu vực ven sông Vu Gia, Thu Bồn (huyện Đại Lộc) bị nước lũ dâng cao 

Tại huyện Đại Lộc, một số nơi như: Thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Hưng... nước sông Vu Gia dâng cao gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường và tràn vào nhà dân. Hiện, nước sông vẫn tiếp tục lên và dễ xảy ra cơn lũ đầu mùa.

Từ trưa và chiều nay, nước đã tràn vào các khu phố cổ Hội An. Người dân lo tập trung dọn dẹp, chèn chống nhà cửa đề phòng lũ lớn trong đêm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc) cho biết, tại xã có một trường hợp ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, trú thôn Hà Thanh) đang thu dọn đồ đạc trong nhà để tránh lũ bị điện giật. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã vượt qua dòng nước lũ đưa ông Lợi đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chiều nay, UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo tiến hành di dân 30 hộ ở xã Đại Phong nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn.

leftcenterrightdel
Nhiều tuyến giao thông vùng cao ở Quảng Nam bị chia cắt 

Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm trên địa bàn, huyện đã huy động lực lượng di chuyển khẩn cấp 1 ngôi nhà tại thôn Ating, xã Gari, 10 nhà tại xã Bhalêê bị ngập lụt; tổ chức sơ tán 100 hộ/385 khẩu đến nơi ở an toàn.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại, giao thông từ trung tâm huyện đi 4 xã vùng cao bị chia cắt, tại nhiều vị trí bị sạt lở do cơn bão số 5 vừa qua gây ra nay tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.

UBND huyện Nam Trà My cho hay, tuyến đường về thôn 3, xã Trà Mai, thôn 5, xã Trà Cang; thôn 1, xã Trà Tập; tuyến quốc lộ 40B đoạn từ địa phận xã Trà Mai đi Trà Don; tuyến đường đi thôn 2 Măng Lùng, Trà Linh bị sạt lở nhiều nơi.

leftcenterrightdel
 Tuyến đường Hồ Chí minh đoạn đi qua Quảng Nam bị đất đá tràn xuống lấp cả mặt đường

Sáng 8/10, tuyến quốc lộ 14B, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nối Đà Nẵng, Quảng Nam với tỉnh Kon Tum, Gia Lai đã bị mưa lũ gây sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường; giao thông trên tuyến đi qua khu vực này gần như bị tê liệt.

Tại Km 68+400 đến Km 68+750 và Km 69 đến km 69+500 thuộc tuyến quốc lộ14B bị đất bùn, kèm nhiều tảng đá lớn bị trôi trên cao xuống mặt đường, có vị trí vùi lấp toàn bộ mặt đường với chiều cao gần 1m, dài hàng trăm mét.

Trên địa phận huyện Nam Giang và Phước Sơn (Quảng Nam), tuyến đường Hồ Chí minh đi qua đây cũng bị sạt lở nhiều điểm.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông (thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Nam), đã chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại. Lực lượng công nhân duy tu bảo dưỡng cầu đường đã triển khai các phương tiện cơ giới thu dọn, di chuyển đất đá ra khỏi mặt đường.

Tuy nhiên, lượng đất đá, bùn đất vùi lấp mặt đường, cầu cống nhiều nên chưa thể thông xe trên tuyến được.

N.Phê