Thuê xe và đi xe riêng về Thanh Hóa phát hiện nhiễm SARS-CoV-2

Sáng nay 28/7/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa ghi nhận ca bệnh mới tại khu cách ly tập trung thị xã Nghi Sơn. Bệnh nhân là anh Ng. H. Tr, sinh năm 1996, có địa chỉ tại xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn.

Ngày 25/7/2021, bệnh nhân cùng 6 người cùng làm việc tại TP Hồ Chí Minh thuê xe riêng đi từ phường Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương về địa phương (xã Các Sơn 6 trường hợp, xã Định Hải 1 trường hợp). Trước khi về đã thông tin cho địa phương biết và chuẩn bị phương án cách ly tập trung.

Đến 2 giờ ngày 27/7/2021, bệnh nhân về đến Định Hải thực hiện khai báo tại Trạm Y tế xã, sau đó bệnh nhân và các trường hợp đi cùng chuyến xe được chuyển đến khu cách ly tập trung tại khách sạn Thanh Còi, thị xã Nghi Sơn.

Sau khi đưa các trường hợp về, lái xe đã khai báo với Trạm Y tế xã Định Hải và di chuyển vào Bình Dương. (Không dừng đỗ trên địa bàn Thanh Hoá). Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn tiến hành lấy mẫu ngày 27/7/2021 gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa. Đến 1 giờ sáng, ngày 28/7/2021 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã báo cáo Sở Y tế, chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Phổi Thanh Hóa theo dõi và điều trị theo quy định. Tính đến 2 giờ ngày 28/7/2021 đã xác định được 6 F1 liên quan đến bệnh nhân là những người đi cùng xe từ Bình Dương về. Những F1 này đã được chuyển cách ly riêng mỗi người 1 phòng, đồng thời phun khử trùng khu vực phòng bệnh nhân và các phòng liền kề tại khu cách ly của khách sạn Thanh Còi, thị xã Nghi Sơn.

Ngoài trường hợp nói trên, ở Thanh Hóa còn xuất hiện bệnh nhân là L. V. M.Q, sinh năm 2020, có địa chỉ tại xã Xuân Phú, Thọ Xuân. Ngày 22/7/2021, cháu Q. cùng gia đình từ Dĩ An, Bình Dương đến địa chỉ khu phố 4, đường Nguyễn Thị Tư, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, HCM, sau đó về Thanh Hoá bằng xe riêng.

Khoảng 15 giờ ngày 24/7/2021 về Trạm Y tế xã Xuân Phú khai báo y tế (không về nhà, không tiếp xúc với ai) sau đó được đưa đi cách ly tập trung lúc 16 giờ cùng ngày.

Trong thời gian cách ly, cháu bé cùng gia đình (4 người) ở phòng riêng, sức khoẻ bình thường. Ngày 26/7/2021 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào trưa 27/7/2021.

Sau khi có thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, lực lượng chức năng Thọ Xuân đã chuyển ngay bệnh nhân cùng mẹ (đi chăm) về Bệnh viện Phổi Thanh Hoá cách ly điều trị theo quy định.

Không có ca bệnh biểu hiện nặng và nguy kịch

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa, tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, trên địa bàn ghi nhận ca bệnh cộng dồn là 69 ca bệnh; số ca tái dương tính cộng dồn 11 ca; điều trị khỏi và ra viện 8 ca; số ca nghi mắc cộng dồn 232 ca; số ca đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi là 75 bệnh nhân; không có ca bệnh có biểu hiện nặng, nguy kịch.

Ngoài ra, số người đang cách ly, điều trị tại cơ sở y tế 24 người; Trung đoàn 762 là 10 người; Sư đoàn 390 là 166 người; khu cách ly tập trung tuyến huyện 1.210 người; các khách sạn 356 người;  tại nhà, nơi lưu trú 9.913 người.

Đã thực hiện tổng số 78.243 mẫu/ 47.173 người. Đến nay Thanh Hóa đã xử phạt 1.145 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 2,1 tỷ đồng. Liên quan đến việc thống kê, báo cáo người Thanh Hóa đang lưu trú ở các tỉnh, thành phố khác trong nước tại Văn bản số 2978 ngày 17/7/2021 của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, tổng số người có nguyện vọng trở về 28.382 người; dự kiến về trong 3 ngày tới 3.157 người; trong 7 ngày tới 4.692 người; sau 7 ngày tới 15.881 người.

Liên quan đến BN 65828 tại 2 thôn Minh Hòa và Hòa Triều, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa vừa đưa ra kết quả đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 liên quan đến bệnh nhân này ở mức “bình thường mới”. Tất cả người dân ở đây đều chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch tại khu phong toả, không có khai báo gian dối trong quá trình điều tra, truy vết.

Các trường hợp F1 liên quan đến hộ gia đình bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất 2 lần. 41 F2 được quản lý chặt chẽ theo quy định. Các hộ gia đình gần nhà bệnh nhân chưa thấy có mối liên quan dịch tễ với bệnh nhân. Chưa ghi nhận ca mắc thứ phát trong khu vực phong toả tạm thời kể từ thời điểm ghi nhận ca bệnh 65828. Hiện tại sức khỏe nhân dân trong khu vực phong tỏa tạm thời đều ổn định nên cơ quan chức năng đã gỡ bỏ phong tỏa tạm thời ở khu vực này.

Văn Thanh