Vào khoảng gần 4 giờ sáng, ngày 12/4, người dân sống tại phố Quy Hóa, phường Kim Tân, TP Lào Cai bỗng nghe tiếng răng rắc như tiếng tường nhà nứt, sau đó là tiếng đổ sập rất lớn từ ngôi nhà số 117. Lúc đó, trong nhà có bà N.T.T (72 tuổi). Rất may bà đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn.

Ngôi nhà bị đổ là của một gia đình được xây 3 tầng từ trước đó, với kết cấu tường gạch, sử dụng tam hợp gồm: Vữa, xi măng, cát. Toàn bộ phần móng của ngôi nhà được xây bằng tường gạch.

Sát ngay cạnh ngôi nhà bị đổ, nhà số 119 hiện trong quá trình xây dựng.

Ngôi nhà được khởi công từ ngày 8/4/2021, đã xong phần tạo mặt bằng và bước vào thời điểm làm tầng hầm.

leftcenterrightdel
Ngôi nhà 3 tầng bị đổ sập hoàn toàn nhưng rất may không có thương vong về người 

Thông tin từ Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai, căn nhà đang xây dựng ở số 119 đã được UBND TP Lào Cai cấp Giấy phép xây dựng số 260/GPXD, ngày 8/4/2021. Chủ hộ đã nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Giấy phép xây dựng của ngôi nhà thể hiện, nhà xây 4 tầng; diện tích xây dựng tầng hầm 73,1m2; diện tích xây dựng tầng 1 là 73,1m2; tổng diện tích sàn là 400 m2.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

ND