Ngày 10 và 11/6, bà N.T.Y có tiếp xúc với bệnh nhân 12190 (ở TP HCM, được phát hiện dương tính với Covid-19 ngày 15/6).

Ngày 11 đến 14/6, bà N.T,Y khám bệnh tại bác sĩ Phương, đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa.

Ngày 16/6, bà Y đến ga Hảo Sơn gặp một số người trong ngành Đường sắt.

Ngày 18/6, bà Y đến UBND xã Hòa Xuân Nam, thôn Hạo Sơn,(thị xã Đông Hòa.

Ngày 19/6, bà Y đến phòng khám Đức Tín, sau đó nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đến 8 giờ ngày 22/6.

Ngày 22/6, bà Y đi xe gia đình vào Nha Trang gồm 5 người (3 trường hợp F1 và 2 trường hợp F2). Khoảng thời gian từ 12 giờ 5 đến 12 giờ 25, đoàn ăn tại quán bún bò O Thi, 20a Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, TP Nha Trang, lúc này bà Y ở trên xe. Từ 12 giờ 36 đến 15 giờ 30, bà Y. đi khám tại Bệnh viện Quân y87, sau đó về nhà tại số 30 Bửu Đoá, phường Phước Long, TP Nha Trang.

Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, cho biết bà Y đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Thông tin ban đầu, 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bà Y đã được xét nghiệm, trong đó có 5 người âm tính lần 1. Các trường hợp F1, F2 đã được cách ly.

Vào chiều nay, một đoạn đường Bửu Đóa, phường Phước Long, TP Nha Trang đã bị phong tỏa, lập chốt chặn các phương tiện không được qua lại.

Ông Trần Minh Hiển, Chủ tịch UBND phường Phước Long, TP Nha Trang, cho biết: Nhận thông tin người đã nhiễm Covid-19 đến lưu trú tại số nhà 30B Bửu Đóa, TP Nha Trang, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường này, cho cách ly 4 người trong một gia đình tại đây đã tiếp xúc với ca lây nhiễm Covid-19. Đồng thời thực hiện phun thuốc khử trùng và bố trí lực lượng chốt chặn tại đoạn đường có ca lây nhiễm để kiểm soát dịch.

 

Xuân Hướng