Di tích Hòn Vọng Phu nằm trong Cụm Di tích nghệ thuật và Thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hoá được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia năm 1992.

Vào đêm 15/6/2022, do xảy ra mưa lớn, sấm sét đã gây sạt lở di tích Hòn Vọng Phu ở 2 vị trí. Vị trí thứ nhất ở phía Tây, gần đỉnh Hòn Vọng Phu bị sạt lở khối đá có kích thước rộng khoảng 1m x 3m; vị trí thứ 2 ở phía đông Hòn Vọng Phu, sạt lở khối đá có kích thước rộng 2,5m x 3m. Hiện nay, các khối đá bị sạt lở đang nằm ngay tại chân Hòn Vọng Phu.

leftcenterrightdel
Hòn Vọng Phu bị sét đánh sạt lở đêm 15/6/2022. Ảnh: Hương Trà 

Để đảm bảo an toàn, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hoá đã kiến nghị chính quyền địa phương thông báo về khu vực sạt lở gây nguy hiểm tại núi Hòn Vọng Phu; khoanh vùng khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở; đồng thời lập phương án để xuất các cấp có thẩm quyền xem xét làm cột thu lôi chống sét; cắm biển cảnh báo dưới chân núi để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách thập phương đến thăm quan tại di tích.

Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hoá cũng có ý kiến, để hạn chế sét đánh vào khu vực núi Hòn Vọng Phu, hiện nay có một công trình nhà tôn, do nhân dân tự ý xây dựng, đề nghị chính quyền địa phương tháo dỡ.

Hương Trà