Ngày nay, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, các tăng, ni, Phật tử ngày càng có nhiều đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là trong các hoạt động từ thiện xã hội, trở thành cầu nối của những tấm lòng. Hội Từ thiện chùa Vọng Cung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định do Thượng toạ Thích Giác Vũ, Phó Trụ trì chùa Vọng Cung, đứng đầu, là một trong những địa chỉ như vậy. 

Mới đây, sáng ngày 21/10, Hội Từ thiện chùa Vọng Cung đã đến thăm và trao tặng 650 phần quà cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bản Mù, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Đoàn Hội Từ thiện chùa Vọng Cung do Thượng toạ Thích Giác Vũ, Phó Trụ trì kiêm Trưởng ban Từ thiện chùa Vọng Cung làm Trưởng đoàn, đã trao tặng 650 áo khoác đồng phục, 5 tivi 55 inch, 3.250 quyển vở, 3.425 bút bi Thiên Long, 200 hộp bánh bông lan, 10 thùng kẹo, 100 chai dầu ăn, 100 gói mì chính, sách giáo khoa... Đồng thời, Hội Từ thiện chùa Vọng Cung trao tặng 20 học bổng trị 20 triệu đồng cho các em bị mồ côi cha, mẹ, vươn lên trong học tập. Tổng trị giá các phần quà khoảng 150 triệu đồng.

Ngày 25/8 và ngày 13/8, Thượng toạ Thích Giác Vũ, Phó Trụ trì kiêm Trưởng ban Từ thiện chùa Vọng Cung và các Phật tử trong Hội Từ thiện chùa Vọng Cung đã đến Trúc Lâm Thiên Trường - Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Nam Định cúng dàng chư tăng, ni tình nguyện tham gia tuyến đầu hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam nhiều phần quà trị giá gồm: Bộ đồ bảo hộ y tế, kính chống giọt bắn, các loại thực phẩm, vật phẩm, thuốc men và tiền mặt.

Trước đó, ngày 10/8, Hội Từ thiện chùa Vọng Cung, Công ty Cổ phần Bảo Châm và Công ty TNHH Logistics THT đã thăm hỏi, trao tặng 170 phần quà, gồm: Dầu ăn, mì chính và thực phẩm cho bà con nhân dân trong khu cách ly, khu dân cư xóm 10; trao tặng tiền mặt, 100 hộp khẩu trang và 50 hộp bánh bông lan cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

leftcenterrightdel
 Thượng tọa Thích Giác Vũ trao tặng nến cốc cho Thành Đoàn Nam Định. Ảnh: Thu Trang

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), ngày 25/7, Hội Từ thiện chùa Vọng Cung, TP Nam Định và chùa Phi Lai, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên đã tặng quà các gia đình chính sách, cũng như chia sẻ với các gia đình khó khăn bởi đại dịch Covid-19 của 25 phường, xã trên địa bàn TP Nam Định, và một số thôn thuộc xã Yên Lợi, huyện Ý Yên. Tổng trị giá đợt từ thiện khoảng 70 triệu đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp chính quyền và Trung ương GHPGVN chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, chiều 24/5, Thượng toạ Thích Giác Vũ cùng các Phật tử Hội Từ thiện chùa Vọng Cung đã đến UBND TP Nam Định và UBND huyện Ý Yên trao tặng một số vật tư y tế, phẩm vật và tiền mặt để hỗ trợ ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, đoàn trao tặng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBND TP Nam Định 100 chai nước rửa tay khô sát khuẩn, 200 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn, và 10 triệu đồng tiền mặt; trao tặng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBND huyện Ý Yên 100 chai nước rửa tay khô sát khuẩn, 200 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn, 100 chai dầu ăn 1 lít, 100 gói mì chính, 220 hộp bánh bông lan và 10 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 13/3, Hội Từ thiện chùa Vọng Cung đã trao tặng 1 xe máy Wave Alpha trị giá 20.950.000 đồng và 4.050.000 đồng tiền mặt cho em Phạm Chung Chiến, sinh năm 1999, ở số 37/53, đường Trần Huy Liệu, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định. Do mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, học đến năm thứ 4, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Chiến vẫn phải gác lại việc học để đi làm, kiếm tiền cùng gia đình lo chữa bệnh cho mẹ.

Trước nữa, vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 30/01 đến ngày 02/02, Hội Từ thiện chùa Vọng Cung đã trao tặng trên 300 phần quà trị giá khoảng 200 triệu đồng đến các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, người bị thương tật… của 25 phường, xã thuộc TP Nam Định; xã Yên Lợi, huyện Ý Yên và các gia đình chính sách, hộ nghèo ven biển xã Nam Điền, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng.

Huyền Anh (Tổng hợp)