Với tình cảm “tương thân, tương ái," Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư chia sẻ tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, sớm ổn định tình hình, bảo đảm an toàn cho nhân dân, khắc phục ảnh hưởng do dịch COVID-19 gây ra, khôi phục phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển giàu mạnh.

Chiều 18/2, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao hỗ trợ 2 tỷ đồng và 50.000 khẩu trang y tế để chia sẻ khó khăn và chung tay góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: “Bên cạnh việc hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong công tác phòng chống dịch, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo ngành Công Thương kết nối cung cầu, hỗ trợ tối đa để tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, nhất là nông sản của Hải Dương; đồng thời, sẵn sàng cả về thiết bị, bác sỹ, nhân viên y tế hỗ trợ tăng cường năng lực xét nghiệm COVID-19 và các yêu cầu khác của tỉnh Hải Dương trong phòng, chống dịch. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn sẵn sàng đồng hành cùng với tỉnh Hải Dương để sớm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19."

Ha Noi ho tro tinh Hai Duong 2 ty dong va 50.000 khau trang y te hinh anh 1
 Quà hỗ trợ được chuyển đến nhân dân tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Đón nhận tình cảm từ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô gửi tới tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn khẳng định: Những lời thăm hỏi, món quà rất ý nghĩa sẽ tiếp thêm động lực để chúng tôi sớm chiến thắng dịch COVID-19, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được tình cảm, sự sẻ chia, hỗ trợ của nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đối với tỉnh Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)