Đó là thông tin được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nói tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 và các địa phương, ngày 24/2.

Theo ông Đức, đến thời điểm này đã 14 ngày, trên địa bàn TP HCM không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và toàn bộ địa điểm liên quan ca bệnh đã được dỡ phong tỏa.

Tuy vậy, ông cũng cho biết, khi mở cửa lại các dịch vụ không thiết yếu sẽ vẫn đặt cảnh giác cao, không chủ quan trong phòng, chống dịch.

Theo ông Đức, chùm lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát. Tất cả 36 địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 đã được dỡ bỏ và gần 10.000 mẫu xét nghiệm người tiếp xúc F1, F2 đã âm tính.

Ngoài ra, trong bốn ngày (11/2 đến 14/2), TP thực hiện xét nghiệm giám sát chủ động các địa điểm có nguy cơ, 6.551 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm tầm soát của hơn 7.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng không phát hiện ca mắc COVID-19.

Đặc biệt, TP cũng đã triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa nguồn bệnh xâm nhập vào TP sau Tết và tiếp tục giám sát thường xuyên để phát hiện sớm nguồn bệnh trong cộng đồng.

Từ ngày 16/2 đến nay, TP có 155.451 người khai báo về từ tỉnh, thành khác. Trong đó, 274 người về từ vùng dịch đã được cách ly tập trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá TP HCM đã làm mạnh mẽ, kịp thời các giải pháp và đạt hiệu quả tốt. Hoan nghênh TP đã tháo dỡ các điểm phong toả cuối cùng, Thủ tướng cho rằng đến nay cơ bản cuộc sống đã trở lại bình thường và đây là thành công của TP.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn TP HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử... các nghi lễ tôn giáo, từ 12 giờ ngày 9/2 (28 Tết) đến khi có thông báo mới.

Nghiêm Lan