Trong số 48 trường hợp vi phạm bị ghi lại hình ảnh có 37 xe con, 4 xe tải, 7 xe khách, vi phạm gồm các lỗi đi vào làn dừng xe khẩn cấp: 44 trường hợp (36 xe con, 3 xe tải, 6 xe khách); lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định: 4 trường hợp (1 xe con, 1 xe tải, 1 xe khách).

Trong đó, giao đơn vị địa bàn trực tiếp lập biên bản tại chỗ 6 trường hợp; các trường hợp còn lại, tập hợp gửi đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội ra thông báo yêu cầu xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 20/9, Cục CSGT bắt đầu kế hoạch sử dụng môtô đặc chủng, phối hợp cùng Công an TP Hà Nội tuần tra kiểm soát lưu động trên cầu Thanh Trì và vành đai 3 trên cao.

Lực lượng của Cục CSGT sử dụng 20 môtô chuyên dụng cùng thiết bị ghi hình phối hợp cùng 10 cán bộ của 5 đội CSGT Hà Nội tuần tra trên vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long.

 

Bình An