Ông Phan Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết: Trong khoảng thời gian thực hiện phong tỏa cách ly, 34 hộ dân đã phối hợp với chính quyền địa phương rất tốt về mọi mặt, chấp hành nghiêm những quy định thực hiện cách ly của Bộ Y tế.

Chính quyền đã tạo điều kiện rất tốt cho bà con như mua sắm lương thực, nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào; đồng thời phản ứng nhanh khi bà con gặp bất trắc, cần giúp đỡ.

Phía đoàn thanh niên, hội phụ nữ của phường đã vận động các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm, gạo, mì gói để bà con sinh sống tốt trong khoảng thời gian cách ly. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt trong thời gian qua…

Trước đó vào ngày 25/3, khi phát hiện khu vực này có ca nhiễm Covid-19, đó là BN2585 người Trung Quốc, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh TP Thuận An đã kết hợp với các lực lượng, UBND phường An Phú tổ chức phong tỏa tuyến đường này để thực hiện nhanh công tác truy vết, xác định các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh; đồng thời thực hiện cách ly hàng chục hộ dân đang sinh sống trên tuyến đường này.

Tuấn Minh