Trước đó, nhận được thông tin chị K.T.H.T, bệnh nhân số 3260 tại thôn Yên Xá, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có kết quả dương tính với Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hạ Long đã nhanh chóng rà soát, phong tỏa các địa điểm có liên quan đến ca bệnh.

Qua xác minh dịch tễ, ngày 7/5, chị K.T.H.T cùng chồng là anh K giao thực phẩm cho quán cơm My Thanh và quán vịt quay Nhung Nhương tại thôn Chợ, xã Thống Nhất. Thời gian tiếp xúc từ 5 - 10 phút (chị K.T.H.T ngồi trên xe ô tô, anh K xuống giao hàng), hai bên đều đeo khẩu trang.

Trưa 9/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thống Nhất đã phong toả quán cơm My Thanh và quán vịt quay Nhung Nhương. Đồng thời, vận động chủ quán xét nghiệm tự nguyện trả phí.

Tại phường Hồng Gai, từ 5 - 6 giờ hàng ngày, vợ chồng chị K.T.H.T giao thực phẩm đến quán phở Thìn ở đường 25/4. Do đã quen nên chỉ mang thực phẩm đến rồi đi luôn, không tiếp xúc gần cùng ai.

Ngày giao hàng gần nhất là sáng 8/5. Phường Hồng Gai đã đóng cửa quán, khử khuẩn toàn bộ quán và phối hợp với Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec bố trí xe riêng đón toàn bộ nhân viên quán lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tại phường Trần Hưng Đạo, vợ chồng chị K.T.H.T cũng giao thực phẩm cho quán cơm sườn Nam Bộ. Ngày 7/5, vợ chồng chị K.T.H.T có tiếp xúc với nữ chủ quán và hai nhân viên, khi tiếp xúc có đeo khẩu trang. Sáng 8/5, anh K giao hàng, có tiếp xúc với vợ chồng chủ quán.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Trần Hưng Đạo đã yêu cầu đóng cửa hàng, triển khai phun khử khuẩn, phong tỏa cửa hàng, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Ngoài ra, vợ chồng chị K.T.H.T còn giao hàng tại một số điểm tại chợ Hạ Long 1, chợ cóc bến phà cũ (phường Hồng Gai), chợ Bãi Cháy; chợ Sông Khoai 1, chợ Sông Khoai (thị xã Quảng Yên); chợ Bến Do (TP Cẩm Phả).

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân, những thương nhân, các nhà hàng tại TP Hạ Long, Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên có tiếp xúc và nhận hàng thịt lợn, thịt bò, thịt vịt của bệnh nhân số 3260 (K.T.H.T) tại tỉnh Hưng Yên từ ngày 24/4 đến 7/5 lập tức thực hiện cách ly tại nhà.

Thực hiện khai báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được tư vấn. Liên hệ với số đường dây nóng báo dịch tại địa phương hoặc đường dây nóng của tỉnh (18009214) để được hỗ trợ tư vấn.

Trọng Tài