Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, tại khu vực ngõ 51, phố Lãng Yên, tình trạng xe tải chở hàng hoá, xe taxi, xe ô tô dừng đỗ tràn lan dọc 2 bên đường đang "bóp nghẹt” khu dân cư, gây ách tắc thường xuyên, cản trở việc đi lại của người dân qua khu vực này. Tình trạng xe tải chở hàng nặng nhiều tấn thường xuyên ra vào khu dân cư gây nứt, nát đường nghiêm trọng.

Nhiều người dân sinh sống trong khu vực ngõ 51, phố Lãng Yên hết sức bất an khi tình trạng ô tô dừng đỗ tràn lan không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn mất an toàn nghiêm trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bởi lẽ, toàn bộ khu vực ngõ bị lấn chiếm bởi hàng dài các phương tiện giao thông dừng đỗ hai bên, khi có hoả hoạn xảy ra xe cứu hoả sẽ không thể di chuyển vào bên trong để kịp thời xử lý sự cố.

Mặc dù đã có biển cấm đỗ của cơ quan giao thông, nhưng Đội Cảnh sát PCCC quận vẫn phải “chế” thêm biển cấm đỗ. Ảnh: HL

 

Một số công dân sinh sống tại khu vực ngõ 51, phố Lãng Yên cho biết, phía trong ngõ có biển cấm đỗ nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, người dân không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng tiến hành xử lý. Thậm chí, các xe ô tô còn đỗ tràn lan trước cổng của Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Hai Bà Trưng và ngay sát Đội  Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy suốt ngày đêm nhưng không bị xử lý, di chuyển đi nơi khác. 

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Thanh tra, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội có Văn bản số 1690/TTS-TMTH gửi UBND quận Hai Bà Trưng về việc phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị.

Theo đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải trực thuộc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị theo phản ánh của Báo Thanh tra tại ngõ 51, phố Lãng Yên, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hai Bà Trưng tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các phương tiện vận tải hàng hoá, xe taxi và xe ô tô của người dân thường xuyên dừng, đỗ và trả hàng gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trong khu vực ngõ 51, phố Lãng Yên.

Xe đỗ thành hàng dài, choán hết cổng Đội Thanh tra Giao thông. Ảnh: HL

 

Để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực 51, phố Lãng Yên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, cắm biển cấm đỗ xe trong ngõ 51, phố Lãng Yên để có cơ sở pháp lý cho lực lượng chức năng xử lý nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, UBND quận chỉ đạo Công an phường Thanh Lương tổ chức tuyên truyền đến người dân sinh sống tại khu vực ngõ 51, phố Lãng Yên không dừng, đỗ xe gây mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông, đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự quận, Công an phường Thanh Lương phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự giao thông tại khu vực nêu trên.

Những chỉ đạo của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trên giấy thì rất nghiêm túc, quyết liệt. Tuy nhiên, thực tế, người dân vẫn ngày đêm bức xúc vì tình trạng mất trật tự giao thông, ùn tắc giao thông tại khu vực ngõ 51, phố Lãng Yên.

Công văn "quyết"... trên giấy mà "liệt" trên thực tế của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo giải quyết tình trạng vi phạm trật tự giao thông ở ngõ 51 Lãng Yên. Ảnh: HL

 

Những người dân sinh sống tại khu vực này không ghi nhận thấy bất kỳ sự vào cuộc kiểm tra nào từ phía cơ quan chức năng, đặc biệt là Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Hai Bà Trưng. Tình trạng xe ô tô dừng đỗ tràn lan suốt ngày đêm trong ngõ 51 vẫn “nóng” y nguyên như trước, như thách thức pháp luật, mặc dù trong ngõ có nhiều biển cấm đỗ; thậm chí Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phải chế thêm biển cấm đỗ, nhưng tình trạng này vẫn không được xử lý.

Trước tình trạng giao thông lộn xộn gây bức xúc cho người dân, ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, Đội Thanh tra Giao thông cũng có trách nhiệm xử lý khi phát hiện tình trạng vi phạm. Tuy nhiên, trách nhiệm chính trong việc xử lý tình trạng mất trật tự giao thông, ùn tắc giao thông tại khu vực ngõ 51, phố Lãng Yên thuộc về... UBND quận Hai Bà Trưng.

Biển cấm đỗ bị che khuất bởi biển quảng cáo. Ảnh: HL

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long