Khoảng 23 giờ ngày 16/4 xe đầu kéo mang BKS 38N-5498 (chưa rõ danh tính tài xế) thuộc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ vận tải Viết Hải chạy trên QL1A tuyến đường tránh TX Hồng Lĩnh theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến tại đoạn địa phận xóm 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân thì bất ngờ mất lái, đổ hàng rào taluy dài khoảng 20m rồi lật ngửa giữa ruộng, tài xế phải đập cửa kính để thoát ra ngoài.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe lật hẳn xuống ruộng, 20m taluy bị đổ rập xuống, đến sáng ngày 17/4 chiếc xe mới được cẩu lên.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thời gian gần đây trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. Trước đó cũng tại đoạn đường này, đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe khách giường nằm nghiêm trọng làm 2 người chết và hàng chục người bị thương.

Theo ghi nhận của PV, đoạn đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, đường bị lún tạo thành "sống trâu", cả trăm mét đường bị lún sâu từ 3 đến 15 cm. Các phương tiện khi di chuyển qua đoạn đường này vấp phải “sống trâu” thường xuyên mất lái và bị lật, nếu không nhanh chóng khắc phục sẽ trở thành điểm đen tai nạn giao thông.

Được biết, QL1A, đoạn qua xã Xuân Lĩnh nằm trong tuyến BOT do Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (Cienco 4) làm chủ đầu tư. Năm 2016, khi mới bắt đầu đi vào hoạt động, đoạn đường này đã bị sụt lún nghiêm trọng.

Hải Yến