Theo Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, ngay từ cuối tháng 1/2020, khi truyền thông đưa tin về các trường hợp nhiễm bệnh ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), Ban lãnh đạo tập đoàn nhìn nhận, dịch bệnh Covid-19 là một trong những rủi ro cần xây dựng kịch bản ứng phó nghiêm túc, bài bản.

Từ đó, cán bộ nhân viên của Tập đoàn đều được yêu cầu phải đeo khẩu trang, rửa tay, kiểm tra thân nhiệt thường xuyên.

TNG Holdings Vietnam còn triển khai nhiều hoạt động phòng dịch ở mức bài bản và chuyên nghiệp như rà soát di chuyển, thực hiện khai báo y tế quy mô toàn Tập đoàn  giúp nhận diện sớm rủi ro và cập nhật bản tin dịch bệnh tới mọi cán bộ nhân viên trên các kênh truyền thông nội bộ.

Khi Việt Nam bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch, Tập đoàn đã thực hiện nhiều đợt diễn tập với các tình huống giả định như: nhân sự trong tập đoàn bị nhiễm Covid-19; có cán bộ nhân viên tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid -19 bị cách ly tại địa phương….

Cán bộ nhân viên TNG Holdings Vietnam diễn tập làm việc tại văn phòng thay thế
 
Đáng chú ý, TNG Holdings Vietnam đã xây dựng cả kế hoạch di tản và chuẩn bị địa điểm làm việc back-up nếu xảy ra tình huống xấu.
 
Đến nay, 40 cán bộ nhân viên đến từ 19 phòng, ban, bộ phận đã trực tiếp tham gia diễn tập và 100% cán bộ, nhân viên của Tập đoàn đều nắm được thông tin kế hoạch diễn tập này.
 
Bà Nguyễn Thị Minh Lan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TNG Holdings Vietnam nhấn mạnh, với số lượng cán bộ, nhân viên lớn cùng với mạng lưới dự án, khách hàng phủ khắp cả nước, việc Tập đoàn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua diễn tập các tình huống giả định sẽ giúp các đơn vị thành viên luôn trong trạng thái chủ động, sẵn sàng ứng phó nếu có bất cứ tình huống xấu nào xảy ra.
 
“Mỗi tổ chức, doanh nghiệp có biện pháp chủ động phòng chống dịch trong cán bộ, nhân viên không chỉ giúp giảm thiểu tối đa những tổn thất của dịch bệnh với tổ chức, mà còn giúp giảm bớt những nguy cơ với cộng đồng, xã hội”, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TNG Holdings Vietnam nói.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT TNG Holdings Vietnam đại diện tập đoàn ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Không chỉ vậy, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT TNG Holdings Vietnam đã đại diện tập đoàn trao tặng 5 tỷ đồng vào công tác phòng chống dich Covid–19.

TNG Holdings Vietnam là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản, thương mại – dịch vụ, bán lẻ…

Trong đó, TNG Holdings Vietnam tập trung phát triển khu công nghiệp, phát triển Bất động sản nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại; Quản lý tài sản, vận hành các khu dân cư, các khu thương mại, văn phòng, khu công nghiệp; Đầu tư và quản lý khách sạn nghỉ dưỡng; Thương mại.

Các hoạt động phòng chống dịch Covid – 19 đã được Tập đoàn TNG Holdings Vietnam triển khai:

•        Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 do Tổng giám đốc làm Trưởng ban

•        Xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống

•        Diễn tập một số tình huống giả định

•        Thực hiện rà soát di chuyển và báo cáo y tế đối với các cán bộ, nhân viên

•        Đo nhiệt độ cán bộ, nhân viên trước khi vào văn phòng

•        Trang bị khẩu trang, nước rửa tay cho cán bộ, nhân viên và yêu cầu sử dụng thường xuyên 

Thu Nga