Sáng 23/9, lãnh đạo xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh xác nhận, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày tại chợ Tó.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, các nhân chứng bỗng nghe thấy tiếng hò hét từ khu vực phía Bắc của chợ. Liền sau đó, họ phát hiện lửa và khói bắt đầu bốc lên dữ dội từ các sạp hàng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan ra xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn triển khai phương án dập lửa. Đội Cảnh sát giao thông số 15 Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và Công an huyện Đông Anh phối hợp phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm để các xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh, khu vực xảy ra cháy là dãy kiot bán vải và quần áo, do đó lửa rất lớn. Phía Công an huyện Đông Anh đã phải huy động cả lực lượng Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông để hỗ trợ, vận chuyển đồ đạc và tài sản của người dân.

"Khoảng hơn 20 xe đã được huy động tới hiện trường. Cho tới thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Chúng tôi vẫn tiếp tục phun nước chống cháy lan và dọn dẹp hiện trường," vị lãnh đạo này nói.

Theo quan sát của phóng viên, sau đám cháy, các kiot hàng hoá hết sức tan hoang. Nhiều khu vực, lửa đã khiến vải vóc, quần áo bị cháy rụi. 

Một số hình ảnh do phóng viên, cộng tác viên ghi lại:

Ha Noi: Chay lon tai khu vuc ban vai va quan ao o cho To hinh anh 2

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)


Ha Noi: Chay lon tai khu vuc ban vai va quan ao o cho To hinh anh 3

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)


Ha Noi: Chay lon tai khu vuc ban vai va quan ao o cho To hinh anh 4

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)


Ha Noi: Chay lon tai khu vuc ban vai va quan ao o cho To hinh anh 5

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)


Ha Noi: Chay lon tai khu vuc ban vai va quan ao o cho To hinh anh 6

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)


Ha Noi: Chay lon tai khu vuc ban vai va quan ao o cho To hinh anh 7

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)


Ha Noi: Chay lon tai khu vuc ban vai va quan ao o cho To hinh anh 8

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Theo Sơn Bách/Vietnam+